Học viện Hải quân rút kinh nghiệm và trao thưởng cho đội tuyển Olympic

HQ Online -

Chiều 6-12, tại Nha Trang, Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và trao thưởng thành tích tập thể, cá nhân cho đội tuyển Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 27, thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực Châu Á và đội tuyển Olympic các môn khoa học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ 8. Đại tá Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện dự và trao thưởng.

Các đội tuyển Olympic đã khắc phục khó khăn, nêu cao quyết tâm trong luyện tập, thi đấu và đạt kết quả cao.

Đại tá Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện trao thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong các kỳ thi Olympic

Đội tuyển Olympic Tin học sinh viên Việt Nam diễn ra tại Hà Nội với nội dung lập trình, giải quyết các bài toán tin học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Gần 600 thí sinh của 250 đội tuyển đến từ 56 học viện, trường đại học, cao đẳng trên cả nước cùng 18 đội tuyển sinh viên quốc tế đến từ vực châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia và Đài Loan. Đội tuyển HVHQ gồm 5 thí sinh đã thi đấu và xuất sắc giành 2 giải Ba khối không chuyên; 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích khối chuyên; toàn đội đạt giải Khuyến khích.

Đội tuyển Olympic các môn khoa học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ 8 diễn ra tại Học viện Hậu cần. Tham gia hội thi có 126 thí sinh của 21 học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội. Đoàn Học viện Hải quân tham dự 6 thí sinh, đạt giải Khuyến khích toàn đoàn và được tặng Giấy khen; Thượng sĩ Đỗ Văn Dũng, Lớp KT24, Học viên Tiểu đoàn 3 đạt giải Xuất sắc cuộc thi, được tặng Bằng khen.

Từ thành tích đạt được ở trên, Học viện Hải quân đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Vũ 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn