Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thăm, kiểm tra Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ quốc tế Hải Phòng

HQ Online -

Ngày 7-12, tại Hải Phòng, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ quốc tế Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân.

Cán bộ, nhân viên Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ quốc tế Hải Phòng đón Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 

Thượng tá Nguyễn Năng Toàn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn báo cáo với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ quốc tế Hải Phòng. Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ quốc tế Hải Phòng có tổng mức đầu tư 271 triệu đô la Mỹ bắt đầu đi vào khai thác ngày 13-5-2018, cảng của Công ty đón được tàu có sức chứa đầy tải là 100 triệu tấn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kiểm tra quy hoạch phát triển của Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ quốc tế Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2030

Từ khi đưa vào khai thác đến nay, Công ty đã đón 107 chuyến tàu với sản lượng thông qua cảng là 55.107 TEU, năng suất xếp dỡ đạt 42,5 container/giờ, trung bình 5 chuyến tàu trên 1 tuần. Tàu lớn nhất thông qua cảng có sức chở 6.000 TEU với trọng tải 67.500 tấn. Dự kiến năm 2019, tổng sản lượng thông qua cảng đạt từ 350.000 đến 400.000 TEU.

Cán bộ, nhân viên Công ty chụp ảnh lưu niệm với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác

Trong giai đoạn tiếp theo, Công ty sẽ xây dựng 23 bến bãi với chiều dài 7.500 m, hàng hóa dự kiến thông qua cảng đạt 118 triệu TEU, tiếp tục khẳng định vị thế cảng hàng hóa lớn nhất miền Bắc.

Tin, ảnh: Đức Tuấn, Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn