Học viện Hải quân: Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

HQ Online -

Ngày 16-11, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Dự đại hội có Chuẩn Đô Đốc, PGS, TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện; Đại tá Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Khánh Hòa.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện phát biểu tại đại hội

5 năm qua, Học viện Hải quân phát động nhiều đợt thi đua hướng tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất được giao. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Học viện đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; triển khai tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo (GDĐT) trong quân đội giai đoạn 2011-2020 sát với tình hình thực tiễn của Học viện.

Quang cảnh đại hội

Chất lượng tuyển sinh đầu vào của Học viện có sự chuyển biến rõ rệt, điểm tuyển sinh những năm gần đây luôn nằm trong số những trường có điểm cao trong khối các nhà trường quân đội và các trường đại học của quốc gia.

Kết quả học tập của học viên có sự chuyển biến vững chắc, tỷ lệ học viên khá, giỏi trong mỗi năm học cũng như kết quả tốt nghiệp năm sau đều cao hơn so với năm trước. Học viên tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Học viên các loại hình, đối tượng đào tạo đã tích lũy được những kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng mục tiêu đào tạo và có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Năng lực giảng dạy, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục phát triển vững chắc. Năm năm qua có 136 giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở, 20 giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Học viện có đội ngũ giảng viên với 100% có trình độ đại học, gần 70% có trình độ sau đại học, 11,4% có trình độ tiến sĩ; 100% giảng viên có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định; đến nay Học viện Hải quân đã có 1 Nhà giáo nhân dân, 6 Nhà giáo ưu tú; 1 Giáo sư, 14 Phó Giáo sư, 33 Tiến sĩ.     

Đại tá Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện trò chuyện với các đại biểu tại đại hội

Thời gian tới, nhiệm vụ GDĐT, nghiên cứu khoa học của Học viện tiếp tục phát triển, mở rộng và có nhiều yêu cầu mới, cao hơn… Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện xác định: Tập trung đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, biện pháp công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ GDĐT và các nhiệm vụ khác được giao. Phong trào thi đua Quyết thắng thực hiện đột phá: Xây dựng nhà trường thông minh, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy-học để nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành và ngoại ngữ; hướng mục tiêu thi đua vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khích lệ, động viên, phát triển các mô hình, cách làm mới có hiệu quả cao... tạo động lực thúc đẩy Học viện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ GDĐT, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                     Tin, ảnh: Xuân Vũ

Năm học 2017-2018, Học viện được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GDĐT và nghiên cứu khoa học; tỉnh Khánh Hoà tặng Bằng khen vì thành tích dẫn đầu phong trào thi đua khối các đơn vị quân đội trên địa bàn; Trung ương Đoàn tặng giải Ba cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca; 1 giải Nhất tại Cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2018 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn