Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia rút kinh nghiệm tuần tra chung

HQ Online -

Chiều 27-11, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam và Căn cứ Biển Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tổ chức Hội nghị lần thứ 26 về rút kinh nghiệm tuần tra chung. Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam và Đại tướng Ouk Seyha, Phó Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia.

Tại hội nghị, hai bên đã đánh giá kết quả chuyến tuần tra chung lần thứ 51, 52; trao đổi tình hình an ninh trên vùng nước lịch sử và phương hướng trong thời gian tới.

 Quang cảnh hội nghị

Theo đó, chuyến tuần tra chung lần thứ 51, 52, hai bên đã làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp huấn luyện hiệu quả các nội dung: Vận động đội hình biên đội tàu; trao đổi thông tin liên lạc; huấn luyện cờ tay, cờ hiệu, ánh đèn... Quá trình tuần tra, lực lượng hải quân hai nước đã quan sát, phát hiện 147 lần chiếc tàu thuyền; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân không vi phạm pháp luật và chủ quyền vùng biển của nước khác.

Tình hình an ninh trên vùng nước lịch sử của hai nước thời gian qua cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển của nhau và sử dụng các phương tiện đánh bắt mang tính hủy hoại môi trường.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm Hiệp định về vùng nước lịch sử, Quy chế phối hợp tuần tra chung; chủ động trao đổi thông tin, thống nhất các biện pháp xử lý khi có tình huống xảy ra trên tinh thần hợp tác, hữu nghị vì lợi ích của mỗi nước... Hai bên cũng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền cho ngư dân hiểu biết về quy định hoạt động trong vùng nước lịch sử để hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Hai bên trao biên bản ghi nhớ hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 26

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, hai bên còn trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến các hoạt động trên biển và tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT giữa lực lượng hải quân hai nước.

Nhân dịp này, Vùng 5 Hải quân Việt Nam tặng Căn cứ Biển Hải quân Cam-pu-chia thuốc và dụng cụ y tế trị giá gần 30 triệu đồng.

          Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn