Đoàn cán bộ Chiến khu miền Nam Trung Quốc thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Chiều 29-11, tại Hải Phòng, đoàn cán bộ Chiến khu miền Nam Trung Quốc do Đại tá Từ Phong, Cục trưởng Cục Huấn luyện liên hợp, Bộ Tham mưu liên hợp, Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì tiếp xã giao đoàn.

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng nhấn mạnh: Đảng, Chính phủ, nhân dân, Quân đội và Hải quân Việt Nam hết sức trân trọng và không bao giờ quên những tình cảm, sự giúp đỡ mà Đảng, Chính phủ, nhân dân, Quân đội Trung Quốc trong các cuộc đấu tranh cách mạng trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế hiện nay.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng tặng Đại tá Từ Phong quà lưu niệm

Quan hệ quốc phòng giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành một trong những trụ cột quan trong trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Bộ Quốc phòng hai nước đã thiết lập được các cơ chế hợp tác như: Đối thoại chiến lược quốc phòng; giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Quốc phòng. Quan hệ hợp tác giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc là một điểm sáng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Thời gian tới, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng mong muốn hải quân 2 nước phát huy tốt cơ chế đã có như tuần tra liên hợp,  tổ chức các chuyến tàu thăm, luyện tập chung trên biển, thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trong các vụ đụng độ không báo trước trên biển (CUES) đã được thông qua tại Trung Quốc vào năm 2014. Hai bên tiếp tục nghiên cứu đưa ra những hình thức hợp tác thiết thực, có hiệu quả nhằm thúc đẩy quan hệ quân đội và hải quân hai nước, duy trì an ninh trật tự trên các vùng biển.

Đại tá Từ Phong cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đại tá Từ Phong cho biết chuyến thăm lần này của đoàn nhằm tiếp tục trao đổi, giao lưu, phát triển mối quan hệ truyền thống giữa quân đội 2 nước nói chung, hải quân nói riêng; tăng cường sự hợp tác giữa Chiến khu miền Nam Trung Quốc với Hải quân Việt Nam. Đại tá Từ Phong cũng đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập Hải quân ASEAN-Trung Quốc vào tháng 10-2018.

Thời gian qua, hải quân 2 nước đã tổ chức được 24 chuyến tuần tra, 12 phiên họp và 7 lần luyện tập chung trên biển, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự và ổn định trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn cán bộ Bộ Tham mưu Hải quân nhân dân Việt Nam và đoàn cán bộ Chiến khu miền Nam Trung Quốc

Chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thế Tốt, Phó Tham mưu trưởng Hải Việt Nam đã có buổi làm việc với Đại tá Từ Phong.

Trong chương trình chuyến thăm, Đoàn cán bộ chiến khu miền Nam Trung Quốc sẽ đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Tin, ảnh: Hải Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn