thứ năm, 23/10/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Bộ đội Cụ Hồ|

      thứ ba, ngày 14/4/2020 • 06:58

      |
      2.877
      Hải đội 137 phát huy nội lực tăng gia sản xuất trong mùa đại dịch

      Hải đội 137 phát huy nội lực tăng gia sản xuất trong mùa đại dịch

      HQ Online -

      1.000 bịch nấm sò, 6.000 con gà và hàng nghìn mét vuông trồng rau xanh - đó là những con số ấn tượng khi chúng tôi đến thăm Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

      Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Thế Tình, Chính trị viên Hải đội cho biết: Đơn vị đóng quân trên địa bàn không mấy thuận lợi về địa hình, đất đai khô cằn, bạc màu, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu có nhiều biến động về giá cả, cùng với đó là đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Hải đội đã có nhiều chủ trương, giải pháp phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất nhằm tạo nguồn thực phẩm tại chỗ vững chắc, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội. Đơn vị đã tập trung vào nuôi nấm sò, nuôi gà và trồng rau xanh…

       Chăm sóc nấm sò ở Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân

      Tham quan khu vực nuôi nấm sò của Hải đội, chúng tôi gặp Đại úy QNCN Tạ Huy Hoàng, phụ trách khu vực nuôi nấm, anh Hoàng cho biết: Chúng tôi mua nấm giống tại Viện Nghiên cứu nấm TP. Vinh, nấm được nuôi trồng trên diện tích gần 200m2; chia thành 1.000 bịch với giá thành ban đầu là 10 nghìn đồng/bịch. Khó khăn nhất trong nuôi nấm là yếu tố thời tiết, mùa hè ở đây nắng rất gắt, việc chăm sóc nấm đòi hỏi phải cẩn thận, tỉ mỉ; nấm chủ yếu sinh trưởng về đêm nên công tác đảm bảo độ ẩm phải làm thường xuyên; nhà trại phải tuyệt đối sạch sẽ, cách xa khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, nguồn nước tưới phải khử phèn, nhà nấm được che chắn kỹ, bao lưới.

      Để duy trì nhiệt độ, độ ẩm thích hợp là 27 đến 30°C trong nhà nấm, anh Hoàng đã có sáng kiến đổ thêm lớp cát trên nền xi măng và tưới nước xuống, do vậy khi nấm mọc ra thì nền nhà luôn được giữ độ ẩm và cung cấp đầy đủ độ ẩm cần thiết cho nấm. Sau 50 ngày, trung bình 1 bịch  thu hoạch được khoảng 1kg nấm, với giá nhập thị trường 40 nghìn/1kg. Nấm đưa vào làm thực phẩm, đảm bảo chất lượng tốt, chế biến được nhiều món khác nhau, thay đổi khẩu vị cho bộ đội…

      Giải cơn khát nước ngọt cho bà con vùng biển, đảo Tây Nam

      Hạn hán kéo dài đã làm cho cuộc sống của người dân tại các xã đảo trên vùng biển Tây Nam bị đảo lộn vì thiếu nước ngọt sinh hoạt. Để chia sẻ khó khăn với nhâ...

      Nằm ở cuối doanh trại đơn vị là khu vực nuôi gà rộng gần 1.500m2 với số lượng 6.000 con. Thiếu tá Nguyễn Thế Tình cho biết thêm: Chúng tôi xác định, nuôi gà phát triển tốt phải tuân thủ nhiều quy trình nghiêm ngặt ở tất cả các khâu: Chọn giống, chăm sóc, phòng dịch, thức ăn. Đơn vị đã chọn gà giống là gà Hòa Phát và Cibi 1 ngày tuổi được nhập từ Hà Nội, có tem kiểm tra chất lượng con giống, nguồn thức ăn nhập của Công ty gia súc tại TP. Vinh; chuồng được che kín gió, tẩy khử trùng và nót vỏ chấu xuống nền; định kỳ theo quy định đơn vị tiêm vacxin phòng các bệnh cho gà.

      Tìm hiểu, chúng tôi được biết: Thời gian nuôi gà ở Hải đội 137 là 90 ngày; mỗi con đạt trọng lượng từ 2,2kg đến 2,5kg. Ngoài đảm bảo nguồn thực phẩm cho bộ đội, với số lượng nhiều, đơn vị đã nhập cho siêu thị Big C và các nhà hàng trên địa bàn TP. Vinh, tạo nguồn thu quay vòng để tiếp tục đầu tư tăng gia sản xuất.

      Cùng với mô hình trồng nấm và nuôi gà, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 137 đã cải tạo, xây dựng vườn rau rộng hơn 4.000m2; 1.000m2 vườn cây ăn quả; chuồng trại thường xuyên duy trì 50 con lợn... Với phương châm “ Mỗi đơn vị, bộ phận một loại rau, một loại vật nuôi” sao cho phù hợp, tận dụng vị trí, điều kiện đất đai, cơ sở vật chất của đơn vị mình nên kết quả tăng gia sản xuất của các tàu, bộ phận cũng như toàn Hải đội luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

      Đến nay, đơn vị đã tự túc được 90-95% rau xanh, 40% lượng thịt cá... bảo đảm cho bếp với giá cả thấp hơn thị trường 10-20%. Từ kết quả tăng gia sản xuất. Hằng năm, Hải đội đã đưa thêm vào ăn thường xuyên và lễ, tết cho cán bộ, chiến sĩ gần 100 triệu đồng. Quân số khỏe của Hải đội luôn đạt 98,5% trở lên.

      Thành quả từ tăng gia sản xuất ở Hải đội 137 không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất mà còn nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Chính điều này đã làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó, yêu mến đơn vị; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công.

      Bài, ảnh: Quốc Dũng

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan