Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 thành công tốt đẹp

Sáng 21-11, chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 đã kết thúc và thành công tốt đẹp với Lễ tiễn đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc về nước tại cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng).

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra từ ngày 19 đến 21-11 được tổ chức tại Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là hai địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị, truyền thống của cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc.

 
 
 
Lễ tiễn đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc về nước

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là một trong những nội dung quan trọng của hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc; góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển thực chất, lành mạnh và ổn định hơn.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã thống nhất những năm tới cần chính thức hóa cơ chế này trở thành cơ chế lâu dài, ổn định và ngày càng phát triển.

Trước đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đoàn đại biểu hai nước đã dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.  

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó
 
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa trồng cây lưu niệm tại Km số 0 đường Hồ Chí Minh
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và những đóng góp của Người đối với việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn