Giảng viên trẻ triển vọng

HQVN -

Là giảng viên trẻ của Học viện Hải quân 3 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu Giảng viên giỏi, Thiếu tá Huỳnh Ngọc Thanh,     Giảng viên bộ môn Tuabin khí, Khoa Cơ điện luôn được đồng nghiệp và học viên đánh giá cao.

Tốt nghiệp năm 2007, Huỳnh Ngọc Thanh là một trong số những sĩ quan vinh dự được ở lại giảng dạy tại Học viện Hải quân, sau khi thực tế 2 năm tại đơn vị, năm 2009, anh trở lại Học viện và bắt đầu giảng dạy từ năm 2010.

Sau đó, anh được trên chỉ định tham gia dự án thành lập Nhà máy X52; hoàn thành dự án vào năm 2016, anh về lại trường công tác. Huỳnh Ngọc Thanh đảm nhiệm giảng dạy Bộ môn Tuabin khí, Khoa Cơ điện.

Được đào tạo cơ bản, trải nghiệm qua thực tế đơn vị nên ngoài trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm vững vàng, Huỳnh Ngọc Thanh luôn có tác phong làm việc nghiêm túc, say mê, được đồng đội và các thế hệ học viên nể phục, quý mến.

Gần 5 năm nỗ lực trên bục giảng, với kiến thức và kinh nghiệm có được, những quả ngọt bắt đầu đến với Huỳnh Ngọc Thanh sau thời gian miệt mài cống hiến. Kết quả giảng dạy, nghiên cứu của anh đã được cấp trên ghi nhận với nhiều phần thưởng xứng đáng.

Ba năm liên tục từ 2019 - 2021 Thanh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu Giảng viên giỏi cấp cơ sở; chủ trì và tham gia nhiều đề tài, sáng kiến cấp tỉnh, cấp Quân chủng và Học viện.

Cùng với thành tích trong giảng dạy, anh còn tham gia biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu, hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học... Ngoài ra, Huỳnh Ngọc Thanh cũng là tác giả nhiều bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Huấn luyện Hải quân, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ - Kỹ thuật (STDJ-ET) của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, các bài viết phục vụ Hội nghị quốc tế về khoa học ứng dụng - ISAS 2019 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh...

Năm 2021, Huỳnh Ngọc Thanh được Học viện đề nghị thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân xét tặng danh hiệu “Giảng viên tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”. Đây là niềm vinh dự, tự hào trên con đường binh nghiệp của thầy giáo trẻ Huỳnh Ngọc Thanh, góp phần cùng đồng đội “chắp cánh ước mơ” các thế hệ học viên Học viện Hải quân.

Với niềm đam mê và nỗ lực không mệt mỏi, giảng viên trẻ, Thiếu tá Huỳnh Ngọc Thanh sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 Mão Khương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn