Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh-“Thương hiệu” của Tuổi trẻ Hải quân

HQVN -

Trong những năm vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Hải quân đã có những bước phát triển mới, nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú sáng tạo, hấp dẫn cổ vũ, động viên tuổi trẻ ra sức thi đua học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” đã tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn Quân chủng.

Trao đổi về công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và giải thưởng Nguyễn Phan Vinh, Thượng tá Nguyễn Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Khoa học quân sự, Bộ Tham mưu Hải quân cho biết: Phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Thanh niên Hải quân có nhiều chuyển biến tích cực. Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh đã từng bước khẳng định giá trị khoa học, tính thực tiễn của các sáng kiến, sáng chế và khả năng sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên của tuổi trẻ Hải quân.

Nghiệm thu sáng kiến báo chìm, báo ngập tàu tại Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1. Ảnh: Trung Lượng

Là cơ quan thường trực, Ban Thanh niên Hải quân đã chủ động phối hợp với Phòng Khoa học quân sự và các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai việc nghiên cứu khoa học và công nghệ. Bên cạnh việc động viên, cổ vũ tuổi trẻ nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chỉ huy các cấp còn tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian cho phong trào. Hàng năm, số lượng các đơn vị, công trình, đề tài, sáng kiến tham dự giải thưởng ngày càng tăng, chất lượng ngày càng cao. Các công trình, sáng kiến của thanh niên ứng dụng vào thực tiễn đã thiết thực góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khai thác làm chủ VKTBKT, lao động sản xuất, làm lợi cho đơn vị nhiều tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, toàn Quân chủng có 199 tập thể, cá nhân gửi hồ sơ công trình đề tài, sáng kiến, cải tiến trên các lĩnh vực tham gia Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh. Hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh đã xét duyệt và trao thưởng 38 giải A, 81 giải B, 34 giải C và 7 giải Khuyến khích. Trong đó, 88/152 công trình đề tài, sáng kiến, cải tiến tham dự "Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội" đã được trao giải. Nhiều công trình có hàm lượng kỹ thuật cao, hiệu quả trong quá trình huấn luyện, khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật như: Công trình “Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển cho giàn nóng lạnh chuyên dụng YXHCO55-70ME” của Đại úy Đoàn Mạnh Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2, Cục Kỹ thuật Hải quân; công trình: “Thiết kế chế tạo thiết bị mô phỏng tổ hợp pháo-Tên lửa Phòng không PALMA để huấn luyện chiến đấu cho trắc thủ” của Thượng úy QNCN Nguyễn Nam Trung, Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu kế hoạch, Viện Kỹ thuật Hải quân…

Nghiệm thu kỹ thuật Trung tâm huấn luyện thực hành đấu tranh bảo vệ sức sống tàu tại Viện Kỹ thuật Hải quân. Ảnh: Đức Lũy

Nhiều đề tài, sáng kiến áp dụng vào thực tế các đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng học tập, công tác, sản xuất kinh doanh, rút ngắn thời gian lao động, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng như: Sáng kiến “Nâng cấp, Go-live hệ thống điện trung thế 622KV tại cảng Tân Cảng Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn” của Đại úy QNCN Lê Thanh Nam, Trưởng ban Kế hoạch kỹ thuật, Phòng Quản lý công trình, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; sáng kiến “Xây dựng quy trình sản xuất hải đồ theo mô hình cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn IHO S-57 và các chương trình chuyển đổi” của Đại úy Đào Quốc Khánh, Phân đội trưởng, Phân đội 12, Đội 4, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân… Số lượng, chất lượng công trình đề tài, sáng kiến và các đơn vị tham gia ngày càng tăng, khẳng định sự phát triển, lan tỏa của phong trào nghiên cứu khoa học ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng trong tuổi trẻ Hải quân.

Trung tá Phạm Khoa Nam, Trưởng ban Thanh niên Hải quân cho biết: Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh là một phần thưởng nhằm động viên phong trào, khơi dậy lòng đam mê học tập, nghiên cứu, cống hiến của sức trẻ vào việc nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động thực tiễn tại các đơn vị. Đây là một trong những sân chơi vô cùng bổ ích nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ cho đơn vị nói riêng và Quân chủng Hải quân nói chung.

Thượng úy QNCN Nguyễn Nam Trung, Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu kế hoạch, Viện Kỹ thuật Hải quân chia sẻ: Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh là một cuộc thi rất thiết thực, hiệu quả. Tham gia cuộc thi không chỉ giúp chúng tôi nhanh chóng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mà còn giúp mỗi cá nhân nâng cao khả năng tư duy, làm việc độc lập và được trải nghiệm chính bản thân mình. Phát huy vai trò của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh góp phần tạo động lực thúc đẩy tuổi trẻ Hải quân nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lại Văn Tung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn