
HQ Online - Trước những biến động khó lường của tình hình thế giới, việc chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ và kinh tế số không còn là lựa chọn mà là nhiệm vụ sống còn. Đây là thông điệp xuyên suốt tại Hội nghị doanh nghiệp Quân đội năm 2025 và Hội thảo "Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số" do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua.
![]() |
| Thượng tướng Vũ Hải Sản và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao biểu trưng tặng 28 doanh nghiệp có thành tích 5 năm liền xếp loại A, an toàn về tài chính tại Hội nghị doanh nghiệp Quân đội năm 2025. Ảnh: QĐND điện tử |
Thách thức từ bối cảnh mới
Năm 2025, nền kinh tế toàn cầu và trong nước tiếp tục đối mặt với những diễn biến nhanh, phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định. Điều này tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Quân đội nói riêng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Quân đội không chỉ gánh vác nhiệm vụ kinh tế mà còn là "trụ cột" về chính trị, quân sự, quốc phòng. Yêu cầu đặt ra là phải xây dựng chiến lược đầu tư lâu dài, bền vững và tạo ra sự bứt phá.
Để làm được điều này, tư duy quản trị truyền thống không còn phù hợp. Sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) đòi hỏi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quân đội phải có tư duy mới về kinh tế số.
Chuyển đổi số: Mệnh lệnh từ thực tiễn
Tại hội thảo chuyên đề, Thiếu tướng Đào Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) đã khẳng định: "Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Quân đội hiện đại, vững mạnh".
Thực tế cho thấy, kinh tế số giúp doanh nghiệp quân đội tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí vận hành và tăng năng lực cạnh tranh. Không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng phần mềm, chuyển đổi số trong quân đội đang hướng tới việc thay đổi toàn diện mô hình hoạt động.
![]() |
| Thượng tướng Vũ Hải Sản cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của các đơn vị. Ảnh: QĐND điện tử |
Các chuyên gia đầu ngành tại hội thảo đã chia sẻ về chủ đề "Nhà lãnh đạo trong thời đại AI". Điều này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Bộ Quốc phòng đối với yếu tố con người trong kỷ nguyên số. Một nhà lãnh đạo doanh nghiệp quân đội thời kỳ mới không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải có tư duy công nghệ, biết tận dụng sức mạnh của AI để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.
Hướng tới phát triển bền vững và lưỡng dụng
Một điểm nhấn quan trọng của hội nghị năm nay là sự thống nhất cao độ về quan điểm: SXKD phải gắn liền với phát triển bền vững. Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát huy quyền tự chủ.
Nhiều đơn vị đã đề xuất được tham gia vào các dự án trọng điểm quốc gia giai đoạn 2025-2030 như đường sắt cao tốc, nhà ở xã hội. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp quân đội chứng minh năng lực "lưỡng dụng": Vừa làm kinh tế giỏi, vừa sẵn sàng phục vụ quốc phòng khi có tình huống.
Việc 28 doanh nghiệp được trao tặng biểu trưng thành tích 5 năm liền xếp loại A, an toàn về tài chính và 21 doanh nghiệp nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng là minh chứng cho thấy: Dù trong bối cảnh khó khăn, khối doanh nghiệp quân đội vẫn là lực lượng nòng cốt, tiên phong đổi mới và đóng góp hiệu quả vào ngân sách nhà nước.
Kết thúc hội nghị, thông điệp được lan tỏa mạnh mẽ là sự quyết tâm. Chuyển đổi số và phát triển kinh tế số sẽ là "chìa khóa" để doanh nghiệp quân đội mở cánh cửa bước vào giai đoạn phát triển mới: Hiện đại hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.
Hoàng Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn