Đoàn Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 10 huy chương vàng

Đoàn Thể thao Việt Nam mở đầu ngày thi đấu 11/5 tại SEA Games 31 với những tin vui liên tiếp đến từ môn rowing, diễn ra ở Hải Phòng.

Tại nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng đôi mái chèo, Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) với thời gian 7 phút 23 giây 207, bỏ xa 10 giây với đối thủ về nhì Indonesia. Chung kết nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng đơn mái chèo, các vận động viên (VĐV) Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 4 giây 058. Trong khi đó, các đồng nghiệp nam của đội tuyển rowing Việt Nam chỉ giành được 2 huy chương đồng (HCĐ) ở nội dung thuyền đôi hạng nặng và thuyền đôi hạng nhẹ.

Tại môn pencak silat diễn ra ở Hà Nội, sau một số thất bại đáng tiếc, đội tuyển pencak silat Việt Nam cuối cùng cũng giành HCV ở nội dung biểu diễn quyền đồng đội của các VĐV Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà và Vương Thị Bình với điểm số 9,965. Trước đó, cặp đôi Thu Hà và Nguyễn Huyền thất bại ở chung kết quyền biểu diễn đôi nữ với số điểm 9,925 và giành huy chương bạc (HCB).

Đoàn Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 10 huy chương vàng

Niềm vui của các vận động viên rowing Việt Nam khi giành huy chương vàng SEA Games 31. Ảnh: HẢI PHONG 

Môn kurash diễn ra ở Hà Nội, đội tuyển kurash Việt Nam giành thêm 2 HCV trong buổi chiều 11/5. Chung kết nội dung đối kháng hạng 66kg là cuộc đấu nội bộ giữa hai võ sĩ Việt Nam là Phan Trúc Phi và Lê Đức Đông. Kết quả, Đức Đông thắng knock-out Trúc Phi. Tại chung kết hạng 60kg nam, Võ Phạm Hoàng An đối đầu với đồng đội Lê Công Hoàng Hải. Chung cuộc, Hoàng Hải giành HCV, còn Hoàng An nhận HCB. Cũng tại Hà Nội, Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 HCĐ ở môn nhảy cầu của cặp VĐV Bùi Thị Hồng Giang và Mai Hồng Hạnh ở nội dung 10m cầu cứng đôi nữ.

Môn bóng ném bãi biển nam diễn ra tại Quảng Ninh, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 ở trận đấu cuối cùng, qua đó kết thúc giải đấu với 6 trận toàn thắng. Sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam chính thức được ban tổ chức trao HCV.

Trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) tối 11/5, đội tuyển nữ Việt Nam ngược dòng thắng Philippines 2-1 trong trận ra quân bảng A môn bóng đá nữ. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nắm lợi thế lớn vào bán kết. Bởi bảng A chỉ có 3 đội, là: Philippines, Campuchia và Việt Nam. Trước đó, đội tuyển nữ Philippines thắng Campuchia 5-0. Tại bảng B môn bóng đá nam diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định), U.23 Singapore thắng U.23 Campuchia 1-0; U.23 Malaysia thắng U.23 Lào 3-1. Như vậy, U.23 Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm, U.23 Singapore xếp thứ 2 với 4 điểm. Môn futsal diễn ra tại Hà Nam, đội tuyển futsal nam Việt Nam hòa Indonesia 1-1 trong trận ra quân.

Kết thúc ngày thi đấu 11/5, Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 10 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ. Đoàn thể thao Malaysia xếp thứ 2 với 8 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ; Đoàn Thể thao Indonesia xếp thứ 3 với 3 HCV, 4 HCB.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn