
HQ Online - Thực hiện kế hoạch công tác đối ngoại năm 2026 của Quân chủng Hải quân; được sự đồng ý của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Hải quân Nhân dân (HQND) Việt Nam do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với Hải quân Hoàng gia (HQHG) Campuchia.
Sáng 9/4, tại cơ quan Bộ Tư lệnh HQHG Campuchia, Đô đốc Tia Sôkha, Tư lệnh HQHG, Tổng Thư ký Ủy ban An ninh hàng hải quốc gia Campuchia đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Đô đốc Nguyễn An Phong với nghi thức trang trọng nhất.

Lễ đón Chính ủy Hải quân Việt Nam được tổ chức trang trọng
Sau lễ đón, lãnh đạo Hải quân hai nước đã tiến hành hội đàm trong bầu không khí hữu nghị, thân tình, cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp trong quan hệ giữa Chính phủ, Nhân dân, Quân đội và Hải quân Việt Nam – Campuchia.
Đô đốc Tia Sôkha nhấn mạnh: Nhân dân Campuchia nói chung và lực lượng vũ trang Campuchia nói riêng luôn biết ơn và mãi ghi nhớ sự hy sinh, giúp đỡ của Nhân dân và Quân đội Việt Nam đối với Campuchia để lật đổ chế độ Pol Pot, thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh trước đây cũng như trong phát triển, kiến thiết đất nước ngày nay.
Đô đốc Tia Sôkha cam kết trên cương vị của mình sẽ tăng cường giáo dục để thế hệ trẻ HQHG Campuchia hiểu rõ và gìn giữ giá trị tình đoàn kết anh em Việt Nam – Campuchia; đồng thời bày tỏ mong muốn hai Quân đội và Hải quân hai nước tiếp tục phát huy truyền thống đó, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Quang cảnh buổi hội đàm
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong cảm ơn sự đón tiếp hữu nghị, trọng thị và chu đáo mà Đô đốc Tia Sôkha và HQHG Campuchia đã dành cho đoàn HQND Việt Nam. Chính ủy Hải quân Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác mà Hải quân hai nước đã đạt được trong thời gian qua.
Chính uỷ Hải quân Việt Nam khẳng định, với hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao được duy trì hiệu quả, hai bên đã triển khai hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực như: huấn luyện - đào tạo, hỗ trợ hậu cần - kỹ thuật, tổ chức kết nghĩa giữa một số đơn vị tương ứng... Đặc biệt, cơ chế tuần tra chung giữa Hải quân hai nước đã góp phần duy trì tốt an ninh, trật tự trên vùng nước lịch sử và vùng biển giáp ranh giữa hai nước; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển, phồn vinh của mỗi nước cũng như trong khu vực.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong tặng quà Hải quân Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chaul Chnam Thmay
Nhân dịp Tết cổ truyền Chaul Chnam Thmay, Chính ủy Hải quân Việt Nam và đoàn công tác đã tặng quà Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Bảo vệ đảo - bờ biển, Căn cứ biển Ream, Học viện HQHG Campuchia và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể chỉ huy, sĩ quan, binh sĩ HQHG Campuchia; chúc tình đoàn kết giữa Hải quân hai nước luôn bền chặt, thắm tình bạn, đậm tình đồng đội, sáng tình anh em.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong bày tỏ sự tin tưởng Hải quân hai nước không ngừng nỗ lực thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển, xứng đáng là điểm sáng trong quan hệ quốc phòng Việt Nam – Campuchia; góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.
Trong chuyến công tác, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong và đoàn HQND Việt Nam cũng đã đến thăm Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia.
Tin, ảnh: Nguyễn Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn