thứ tư, 22/4/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Đối ngoại quốc phòng|

      thứ tư, ngày 22/4/2026 • 08:23

      |
      936
      Tàu 016 và đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Australia

      Tàu 016 và đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Australia

      HQ Online -

      Sáng 22/4, Tàu 016 - Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã cập Quân cảng Cam Ranh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến Sydney (Australia) tham gia Lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu 2026). Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác trên Tàu 016 trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Hải quân Việt Nam.

      Phóng viên (PV): Đây là hải trình tham gia đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) xa nhất và thời gian lâu nhất của Hải quân Việt Nam. Vậy những kết quả nổi bật trong chuyến đã đạt được là gì, thưa đồng chí?

      Đoàn công tác và sĩ quan, thủy thủ Tàu 016 chào cảng

      Đại tá Nguyễn Minh Lành: Với yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đây là chuyến ĐNQP quan trọng của Quân chủng Hải quân, Vùng 4 và Lữ đoàn 162 trong năm 2026. Với bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân", sĩ quan, thủy thủ Tàu 016 và đoàn công tác đã đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

      Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng hoa chúc mừng đoàn công tác và kíp Tàu 016

      Nổi bật là, Tàu 016 và đoàn công tác đã tham dự Lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế theo đúng quy định, đội hình duyệt binh thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh, chính quy của Hải quân nhân dân Việt Nam.

      Trong khuôn khổ Diễn tập Kakadu 2026, Tàu 016 đã tham gia một số khoa mục phi tác chiến đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nhất là quá trình vận động đội hình, hành quân trong đêm và chụp ảnh đội hình trên không từ Vịnh Jervis tới Vịnh Sydney, Tàu 016 chấp hành nghiêm kế hoạch, duy trì tốt đội hình hàng dọc, hàng ngang và vận tốc, giữ vững thông tin liên lạc giữa các tàu và nhóm tàu, được Hải quân Australia đánh giá cao.

      Đại tá Bernadette Alexander, Chỉ huy trưởng Căn cứ Hải quân Coonawarra tiễn Đại tá Nguyễn Minh Lành trước khi tàu rời Darwin về Việt Nam

      Toàn đoàn tổ chức tốt tiệc chiêu đãi trên tàu tại Sydney. Trong bầu không khí thân mật, vui vẻ, các món ăn được chế biến và trang trí công phu, mang đậm bản sắc ẩm thực Việt… để lại ấn tượng tốt đẹp với đại biểu và khách đến dự.

      Cùng với đó, sĩ quan, thủy thủ Tàu 016 chấp hành nghiêm kế hoạch hành quân đã được phê duyệt, duy trì nghiêm chế độ trực canh, đi ca, quan sát, trinh sát, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, đưa tàu hành trình bảo đảm an toàn; kết hợp huấn luyện, luyện tập các bảng bố trí chiến đấu, động tác điều lệnh trong duyệt binh tàu và diễn tập. Toàn tàu bảo đảm tốt công tác hậu cần-kỹ thuật trong suốt hải trình.

      Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của chuyến công tác được chú trọng. Đoàn công tác và kíp tàu đã quán triệt nghiêm túc chủ trương trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng; thường xuyên theo dõi, động viên nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội; chấp hành nghiêm quy định về giữ bí mật Nhà nước, bí mật Quân đội và các quy định khác trong quá trình hoạt động ở nước sở tại.

      Chỉ huy Lữ đoàn 162 trao chứng nhận qua đường xích đạo cho sĩ quan, thủy thủ Tàu 016

      Đoàn công tác và kíp tàu đã tổ chức tốt các hoạt động: qua đường xích đạo, gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 và Quốc tế Phụ nữ 8/3, tổ chức sinh nhật đồng đội... Thủ trưởng đoàn công tác đã kịp thời thông báo điện biểu dương của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng đến mọi quân nhân, qua đó nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong thực hiện nhiệm vụ.

      Lần thứ hai tàu của Hải quân Việt Nam tham gia Diễn tập Kakadu, chúng tôi đã khẳng định năng lực của mình với một hải trình kéo dài 59 ngày vượt hơn 11 nghìn hải lý, xuyên qua 2 đại dương với 7 vùng biển: Biển Đông, Biển Java, Biển Banda, Biển Flores, Biển Timor, Biển Arafura, Biển Coral và Biển Tasman. Trước đây, chưa tàu nào của Hải quân Việt Nam thực hiện một chuyến công tác ĐNQP dài ngày và đi xa như vậy.

      Đại tá Nguyễn Minh Lành

      Giao lưu văn hóa văn nghệ trong khuôn khổ Diễn tập Kakadu 2026

      PV: Vậy những thử thách mà đoàn công tác và Tàu 016-Quang Trung phải vượt qua là gì trong nhiệm vụ quan trọng này, thưa đồng chí?

      Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam thăm và làm việc với Hải quân Hoàng gia Campuchia

      Thực hiện kế hoạch công tác đối ngoại năm 2026 của Quân chủng Hải quân; được sự đồng ý của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Hải quân Nhân dân (HQND) V...

      Đại tá Nguyễn Minh Lành: Thử thách thì rất nhiều. Yêu cầu nhiệm vụ ĐNQP rất cao, hải trình dài ngày và xa, thời tiết khí tượng, thủy văn khó khăn, phức tập, chênh lệch 4 múi giờ, vùng biển lạ và hiểm trở … đòi hỏi phải đoàn luôn duy trì sức khỏe tốt, kỷ luật nghiêm, nghiệp vụ vững, cả về chuyên môn, ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa phương.

      Sĩ quan, thủy thủ Tàu 016 tham quan tàu HMAS Ballarat của Hải quân Australia

      Thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi không dài, lại rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán (tàu rời Quân cảng Cam Ranh lên đường sáng 23/2, tức mùng 7/1 âm lịch - PV). Tuy nhiên đoàn công tác đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng 4, cũng như sự hướng dẫn, sự hỗ trợ về mọi mặt của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Vùng 4 trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

      Đoàn công tác và kíp tàu nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ ĐNQP lần này nên đã chuẩn bị rất chu đáo, tỉ mỉ về con người, phương tiện, trang bị kỹ thuật và hậu cần; đồng thời, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện chuyến công tác theo đúng kế hoạch.

      Sôi nổi các hoạt động thể thao trong khuôn khổ Diễn tập kakadu 2026

      PV: Đồng chí có thể cho biết những ấn tượng sâu sắc của mình trong chuyến công tác lần này?

      Đại tá Nguyễn Minh Lành: Là người đã từng tham gia nhiều chuyến công tác ĐNQP nhưng chuyến công tác lần này để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Trước hết, đó là niềm vinh dự và tự hào được cấp trên tin tưởng phân công làm trưởng đoàn của chuyến công tác; cùng Tàu 016-Quang Trung hành trình từ Cam Ranh tới thành phố Darwin, Vịnh Jervis, thành phố Sydney, thành phố Cairns… và tới những vùng biển mà lần đầu tiên một tàu chiến của Việt Nam tới thăm.

      Mỗi một địa danh ở Australia mà tàu Hải quân ta lần đầu tiên neo đậu, mỗi một vùng biển mới và tàu của ta đi qua đều ghi dấu sự trưởng thành của từng quân nhân. Trong đó, đội ngũ sĩ quan trẻ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, tự tin phối hợp làm việc trong môi trường quốc tế trong chuyến công tác lần này ắt hẳn sẽ là nguồn lực quý để góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại.

      Tàu hải quân các nước tham gia vận động đội hình

      Bên cạnh đó, tôi ấn tượng với lòng hiếu khách, sự hợp tác và hỗ trợ của Hải quân Hoàng gia Australia cùng các cơ quan liên quan của phía bạn đã giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc chuyến công tác. Từ các cuộc họp chuẩn bị tới công tác phối hợp trong khuôn khổ Diễn tập Kakadu 2026 hay hỗ trợ cung cấp vật chất hậu cần-kỹ thuật trong hải trình tàu hoạt động ở Australia đều được phía bạn giúp đỡ nhiệt tình.

      Đặc biệt, tôi cũng rất ấn tượng trong buổi tiệc chiêu đãi trên Tàu 016-Quang Trung tối 23/3 ở Sydney do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì. Dù bận rộn với rất nhiều công việc của Kakadu 2026, nhưng Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia, nay là Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, đã tới tham dự tiệc chiêu đãi. Điều đó thể hiện tình cảm và sự quan tâm lớn của Hải quân Hoàng gia Australia dành cho Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

      Quang cảnh buổi tổng kết chuyến công tác trên Tàu 016-Quang Trung

      Một ấn tượng khó phai nữa là tình cảm của kiều bào ta ở Australia dành cho kíp tàu và các thành viên đoàn công tác. Tham dự tiệc chiêu đãi trên Tàu 016 không chỉ có đại diện hải quân các nước tham gia Diễn tập Kakadu 2026 mà còn có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Australia Thượng tá Nguyễn Anh Vũ và đông đảo kiều bào, cán bộ, sinh viên đang làm việc và học tập tại các thành phố ở khắp Australia. 

      Bà con kiều bào đều bày tỏ niềm tự hào khi được lần đầu tiên tận mắt thấy tàu Hải quân Việt Nam với cờ đỏ sao vàng tung bay trên Vịnh Sydney và càng hãnh diện hơn khi được lên tham quan và dự tiệc trên tàu. Niềm tự hào của họ cũng là niềm tự hào của chúng tôi.

      PV: Xin cảm ơn đồng chí Phó Tham mưu trưởng Vùng 4!

      Thực hiện: Vũ Hưởng

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan