Đại tướng Lương Cường thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5

HQ Online -

Sáng 25/3, nhân dịp đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” được tổ chức tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đón Đại tướng Lương Cường và đoàn công tác

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Trung tướng Đỗ Mạnh Đức, Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Đức Căn, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tham mưu trưởng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Vùng 5 trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Công tác huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, đối ngoại quốc phòng; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền vùng biển được phân công; hoạt động CTĐ, CTCT; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ...

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với đoàn công tác

Vùng đã làm tốt công tác dân vận, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thực hiện có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển vững chắc.

Trong năm, Vùng 5 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng “Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng toàn quân”; Đảng bộ Vùng được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; Tỉnh ủy Kiên Giang tặng Bằng khen vì đã có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc

Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Vùng 5 trong năm 2022 đồng thời lưu ý Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, đối ngoại quốc phòng, tuần tra, quản lý vùng biển; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình trên các vùng biển đảo, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí đúng, trúng, linh hoạt, chính xác, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng quà cán bộ, chiến sĩ Vùng 5

Vùng cần làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; tăng cường xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết cán-binh; thực hiện tốt công tác chính sách-hậu phương quân đội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tìm kiếm cứu nạn, tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Dịp này, Đại tướng Lương Cường đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 và đến thăm, kiểm tra một số đơn vị đóng quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.

                                                                             Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn