Điều động máy bay Hải quân đưa bệnh nhân từ Trường Sa vào bờ

HQ Online -

Sáng 13-8, Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân đã điều Thuỷ phi cơ DHC-6 thuộc Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân bay ra đảo Trường Sa để đưa bệnh nhân Phùng Bá Hưng, quê ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vào đất liền điều trị.

Cấp cứu bệnh nhân Phùng Bá Hưng tại Bệnh xá đảo Trường Sa

Đưa bệnh nhân Phùng Bá Hưng lên thủy phi cơ DHC-6 của Quân chủng Hải quân

Trước đó, 10 giờ 30 phút ngày 10-8, Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân Phùng Bá Hưng, sinh năm 1978 là công nhân Công ty ACC-245, bị tai nạn lao động dẫn đến đầu bị đập vào bờ đá, rơi xuống biển bất tỉnh tại khu vực đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân Hưng, các bác sỹ Bệnh xá đảo Trường Sa đã sơ, cấp cứu, hút đờm, chống sốc, an thần, cho thở máy và các biện pháp khác.

Bệnh nhân Phùng Bá Hưng được đưa vào đất liền an toàn

Do bệnh nhận bị va vào bờ kè quá mạnh nên đến 10 giờ ngày 12-8, bệnh nhân có chuyển biến xấu đi, tiên lượng rất nặng. Bộ Tư lệnh Hải quân đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều động Thuỷ phi cơ DHC-6, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân cùng kíp quân y của Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 từ Cam Ranh ra Trường Sa đưa bệnh nhân Hưng về đất liền.13 giờ 10 phút ngày 13-8, Thủy phi cơ DHC-6 đã đưa bệnh nhân Phùng Bá Hưng vào đất liền an toàn.

Tin, ảnh: Duy Khánh-Quang Tiến-Đức Thu
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn