
HQVN - Giai đoạn 2020–2025, phong trào thi đua “Phụ nữ Hải quân bản lĩnh -trí tuệ, nhân ái, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân thời kỳ mới” được duy trì thường xuyên, liên tục, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù hoạt động của đơn vị, Quân chủng. Các cấp Hội phụ nữ (HPN) đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình thiết thực, tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Các mô hình sáng tạo gắn với nhiệm vụ
5 năm qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ Hải quân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Cục Chính trị Hải quân; sự phối hợp của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Nhờ đó, phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”.
Thượng tá Nguyễn Thị Minh, Trợ lý phụ nữ, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Hải quân cho biết: Phong trào thi đua của phụ nữ Hải quân đã được cụ thể hóa bằng hàng trăm mô hình sáng tạo. Các HPN trong Quân chủng đã lựa chọn xây dựng, triển khai các mô hình phù hợp đặc điểm nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Tổ biên tập Hải đồ điện tử, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển trong giờ làm việc. Ảnh: MT
Nhiều mô hình, phong trào hành động giai đoạn qua đã đem lại hiệu quả thiết thực, gắn trực tiếp với đặc thù nhiệm vụ. Tại Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Bộ Tham mưu Hải quân), mô hình “Phụ nữ tích cực học tập, giúp nhau làm chủ công nghệ biên tập hải đồ” đã giúp hội viên nâng cao tay nghề, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành, góp phần rút ngắn thời gian xử lý số liệu và tăng độ chính xác của sản phẩm hải đồ. Ở Học viện Hải quân là phong trào “dạy tốt, học tốt” với trên 1.500 tiết huấn luyện Olympic tin học, tiếng Anh, toán... HPN Viện Kỹ thuật Hải quân tích cực triển khai mô hình “Câu lạc bộ nghiên cứu viên trẻ”, “Câu lạc bộ ngoại ngữ”…, từ đó đã có 65 đề tài, sáng kiến do phụ nữ tham gia và làm chủ, có tính ứng dụng cao...
Nhiều mô hình thiết thực, lan tỏa sâu rộng
Giai đoạn 2020-2025, nhiều mô hình đã để lại dấu ấn, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Điển hình là mô hình “Bát nước thao trường” đem lại hiệu quả thiết thực trong mùa huấn luyện cường độ cao của các đơn vị Hải quân. Những bát nước mát, khăn lạnh và câu hát, lời động viên của HPN trở thành điểm tựa tinh thần để chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới, vượt qua áp lực và hòa nhập nhanh với môi trường quân ngũ. Hiệu quả thực tiễn đã khiến mô hình được nhân rộng ở nhiều đơn vị Hải quân, trở thành biểu tượng của sự tận tụy và nhân ái của phụ nữ trong chăm lo bộ đội.
Mô hình “Những tấm lòng nhân hậu” được duy trì nhiều năm. Từ sự đóng góp tự nguyện của chị em, mô hình đã hỗ trợ hàng trăm lượt hội viên, trao hàng nghìn suất quà và thực hiện nhiều hoạt động an sinh bền bỉ, thiết thực. Không chỉ là hoạt động từ thiện, mô hình còn lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm xã hội của phụ nữ Hải quân.

Nhiều HPN của Vùng 3 Hải quân thực hiện mô hình "Bát nước thao trường". Ảnh: ĐV
Mô hình “Làm xà phòng từ cây thuốc nam” của Hội phụ nữ Lữ đoàn 131 là một trong những sáng kiến tiêu biểu nhất của phụ nữ Hải quân giai đoạn 2020–2025. Tận dụng vườn cây thuốc nam sẵn có tại đơn vị, hội viên đã nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất xà phòng tự nhiên phục vụ sinh hoạt hằng ngày, giúp tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn cho da. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thị Huệ, Chủ tịch HPN Lữ đoàn 131, chia sẻ: Sản phẩm xà phòng từ cây thuốc nam là sáng kiến của một hội viên HPN đơn vị, khi đưa vào thực tế đã mang lại hiệu quả rất rõ: chi phí thấp, dễ làm và an toàn... Điều đáng quý hơn là sáng kiến ấy đã truyền cảm hứng để chị em mạnh dạn sáng tạo, đóng góp cho phong trào thi đua của phụ nữ; cá nhân hội viên đạt giải A Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh năm 2023 cũng là niềm tự hào chung của tập thể Hội.
Giai đoạn vừa qua, các HPN trong Quân chủng còn thực hiện nhiều mô hình, phong trào hành động chăm lo đời sống và hướng về cộng đồng như: “Xây dựng gia đình quân nhân tiêu biểu”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nuôi heo đất, “Hũ gạo tình thương”, “Chiếc hộp chia sẻ yêu thương”, “Mười việc tốt”… tất cả đều góp phần củng cố hậu phương bộ đội, gắn kết đơn vị với địa phương nơi đơn vị đóng quân. Cùng với đó là các câu lạc bộ thể thao, văn hóa như bóng chuyền, dân vũ, Aerobics, Yoga, Pickleball… được duy trì thường xuyên, tạo môi trường rèn luyện thể lực, lan tỏa lối sống tích cực trong đơn vị.
Các mô hình của phụ nữ Hải quân đã thực sự trở thành điểm tựa nhân văn, thắp lên tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý chí vượt khó trong phụ nữ toàn Quân chủng.
Mỗi mô hình – một điểm tựa cho phong trào phụ nữ phát triển
Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Hải quân nhấn mạnh: Giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua của phụ nữ Hải quân đã có bước phát triển toàn diện, sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Giờ học thực hành nghe môn Tiếng Anh tại Học viện Hải quân (Ảnh: TN)
Phong trào thi đua không chỉ tạo ra kết quả cụ thể mà còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên đạt các phẩm chất của phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, bồi dưỡng người phụ nữ Quân đội thời kỳ mới: “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.
Giai đoạn 2020–2025 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của phong trào thi đua phụ nữ Hải quân. Từ những mô hình thiết thực đến sự nỗ lực từng cán bộ, hội viên, phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng tổ chức HPN vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.
5 năm qua, phụ nữ Hải quân đã đạt nhiều kết quả nổi bật:
Trên 98% Hội phụ nữ vững mạnh, có trên 80% vững mạnh xuất sắc. 100% hội viên đăng ký phấn đấu; trên 98,5% đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua. Hàng trăm cá nhân được tôn vinh ở cấp Quân chủng và toàn quân.
Tổng cục Chính trị tặng Cờ cho 2 tập thể thi đua xuất sắc giai đoạn 2016-2021; tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 29 cá nhân. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 1 cá nhân. Quân chủng tuyên dương 84 cán bộ, hội viên phụ nữ xuất sắc tiêu biểu…
Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn