Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Hải quân: Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2019

Sáng 12-7, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2019. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 6 điểm cầu là 5 vùng Hải quân và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, thủ trưởng Bộ Tư lệnh; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Cục Kỹ thuật; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý tốt các tình huống trên biển. Chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy được giữ vững; giao lưu Hải quân quốc tế, khu vực tạo được ấn tượng. Doanh nghiệp Hải quân tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao được uy tín, thương hiệu. Cán bộ, đảng viên nhận thức tốt về tình hình nhiệm vụ và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng nhiệm kỳ 2005-2010. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn Quân chủng ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững quán triệt Nghị quyết

Tuy nhiên, những hạn chế về vi phạm kỷ luật, mất an toàn khi tham gia giao thông, trách nhiệm cán bộ cơ sở là những vấn đề phải được tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm 2019.

Đảng ủy Quân chủng đã xác định 8 nhiệm vụ chủ yếu của 6 tháng cuối năm 2019, 3 nội dung trọng tâm trong quý 3 năm 2019.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc các mục tiêu trên các vùng biển trọng yếu. Toàn Quân chủng tiếp tục đột phá huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu và bảo đảm an toàn; nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực, thể hình; quản lý tốt bộ đội; tổ chức tốt hội thi, hội thao; chuẩn bị tốt các nội dung cho sự kiện đối ngoại quốc phòng năm 2020. Các nhà máy nâng cao năng lực sửa chữa, tăng cường sử dụng công nghệ nội địa. Các tổ chức đảng chấp hành nghiêm quy chế lãnh đạo, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Hai cá nhân được tặng Bằng khen tại hội nghị

Tại hội nghị, Chính ủy Hải quân đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn