Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân gặp mặt cán bộ cấp tướng đã nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam

HQ Online -

Chiều 2-2, tại TP. Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức gặp mặt nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, cán bộ cấp tướng của Quân chủng đã nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tham dự gặp mặt có Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh, đại biểu các cơ quan chức năng của Quân chủng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4, Vùng 5, Học viện Hải quân và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Việc tổ chức gặp mặt thủ trưởng Bộ Tư lệnh, cán bộ cấp tướng của Quân chủng đã nghỉ hưu, nghỉ công tác hàng năm thể hiện sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Hải quân đối với thế hệ cán bộ đi trước nhằm động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác dành cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại buổi gặp mặt

Quang cảnh buổi gặp mặt

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Hải quân, Thiếu tướng Trần Hoài Trung đã thông báo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân chủng năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Quân chủng năm 2018. Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Hải quân luôn trân trọng, lắng nghe, tiếp thu sâu sắc các ý kiến đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, cán bộ cấp tướng đã nghỉ hưu, nghỉ công tác với mong muốn Quân chủng Hải quân ngày càng lớn mạnh, phát triển, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ trọn niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân với bộ đội Hải quân.

Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Vui mừng trước những kết quả đạt được của Quân chủng trong năm vừa qua, Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh, nguyên Tư lệnh Hải quân, Anh hùng LLVT nhân dân đã bày tỏ niềm vui và sự tin tưởng trước sự trưởng thành, ngày càng lớn mạnh của Quân chủng; đặc biệt là việc làm chủ nhanh chóng những loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại vừa được biên chế. Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh mong muốn trong thời gian tới Quân chủng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn nữa, xứng đáng là đơn vị tiến thẳng lên hiện đại.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thiếu tướng Trần Hoài Trung trân trọng chúc mừng toàn thể các đại biểu dự buổi gặp mặt lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn