Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Sau lễ đón trọng thể sáng 12-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. Tham gia hội đàm về phía Việt Nam có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Công Thương và tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự hội đàm về phía nước CHDCND Lào có: Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Xổm-đi Đuông-đi; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Khăm-mơng Phông-tha-đi; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Xa-lởm-xay Côm-ma-xít; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xu-phăn Kẹo-mi-xay; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Xổm-mạt Phôn-xể-na; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Xẻng-đườn Lạ-chăn-tha-bun; Bí thư Tỉnh ủy-Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-pa-xắc và một số đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít nhiệt liệt chào mừng và đánh giá rất cao ý nghĩa của chuyến thăm, đặc biệt đây là chuyến thăm  cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới giữa Việt Nam và Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ và giúp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt, đơm hoa, kết trái.

Hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít, các đồng chí lãnh đạo Lào và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, ấm áp và thắm tình hữu nghị đồng chí anh em; bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian vừa qua. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh lần đầu tiên của Lào; một lần nữa chúc mừng đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước và chúc mừng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo mới của Lào; khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, coi đó là di sản quý báu phải gìn giữ và phát triển; bày tỏ tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội X và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2016.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng và xây dựng đất nước của nhân dân Lào; tin tưởng rằng tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, vĩ đại Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi phát triển bền chặt.

Hai bên bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; coi đây là quy luật phát triển, có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và các kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào; thực hiện thành công Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ hai nước năm 2016, Hiệp định hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020, cũng như Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít, các kết quả đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Lào lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; tăng cường tin cậy chính trị; nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư… Hai bên khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam – Lào và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới hai nước (ký đầu năm 2016); Hiệp định Thương mại mới và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào (vừa ký năm 2015), không ngừng tăng cường và nâng cao tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế (kết nối năng lượng, giao thông vận tải…), xây dựng hệ thống đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm của hai nước; thúc đẩy trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân; phối hợp tổ chức sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào trong năm 2017. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp xây dựng các công trình kỷ niệm lịch sử hai nước nhằm giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị cho các thế hệ trẻ Việt Nam và Lào.

Hai bên cho rằng tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp đan xen, nhất trí hai nước cần chú trọng hơn nữa việc theo dõi tình hình, trao đổi, giúp đỡ nhau bảo đảm an ninh, ổn định của mỗi nước. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam ủng hộ tích cực và toàn diện đối với vai trò Chủ tịch ASEAN của Lào, khẳng định sẽ phối hợp và ủng hộ Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan.

Hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết ASEAN, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông; nhất trí cùng các nước ASEAN thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; cùng các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế trong quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông Mê Công.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy, trên tinh thần đồng chí anh em.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào), chiều ngày 12-6-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu; đến thăm đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, bà con Việt kiều và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Thoong-lun Xi-xu-lít. 

Tại các cuộc hội kiến, Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào; nhấn mạnh ý nghĩa của việc đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Nhân dịp này, các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội Lào cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự giúp đỡ, ủng hộ vô cùng to lớn và quý báu cho Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; cảm ơn Việt Nam đã tích cực ủng hộ để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng sang thăm đất nước Lào tươi đẹp; đánh giá cao các thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua; chúc mừng Lào đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa VIII và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố lần đầu tiên; chúc mừng các đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít và Pa-ny Ya-tho-tu đã được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu làm Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới; đồng thời bày tỏ tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đánh giá cao kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít (tháng 5-2016) và cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (tháng 1-2016).

Các vị Lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa Quốc hội, Chính phủ hai nước nói riêng; góp phần quan trọng giúp hai nước đạt được nhiều thành tựu trong Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật Việt – Lào giai đoạn 2011-2020 và Hiệp định hợp tác Việt Nam – Lào giai đoạn 2011-2015. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả, nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và kết quả Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ hai nước giai đoạn 2016-2020, cũng như không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Chính phủ và Quốc hội hai nước.

Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để rà soát, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước triển khai tốt các dự án đầu tư liên doanh; không ngừng đẩy mạnh hợp tác Lào-Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo…. Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu nhất trí sẽ phối hợp với Quốc hội Việt Nam tăng cường giám sát việc triển khai các thỏa thuận và hiệp định giữa hai nước; cũng như sẽ xem xét rà soát các văn bản pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt tại Lào trong lao động, kinh doanh, học tập và ổn định cuộc sống tại Lào, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Lào, cũng như đóng góp cho quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong các khuôn khổ hợp tác của Cộng đồng ASEAN, cũng như tại các tổ chức nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-nu Ya-tho-tu.

Đến thăm đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng được gặp người đồng chí, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo về kết quả của các cuộc hội đàm, hội kiến với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Lào; đồng thời khẳng định Ban Lãnh đạo mới của hai nước sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo đi trước, làm hết sức mình để không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cho việc củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, bày tỏ tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng đất nước Lào tươi đẹp cũng như việc vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào. Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; đánh giá cao các kết quả đạt được trong các cuộc hội đàm và hội kiến giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Lào; đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm giáo dục và tuyên truyền cho nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt, gắn bó thủy chung Việt Nam-Lào.

Đến thăm và nói chuyện cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao tấm lòng sắt son yêu nước và những đóng góp tích cực của kiều bào ta cho quê hương đất nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng thông báo cho bà con kiều bào về kết quả trao đổi với Lãnh đạo cấp cao Lào trong chuyến thăm lần này và một số nét nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng người Việt tại Lào, nỗ lực hết mình đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của sở tại, cũng như hướng về quê hương đất nước và ủng hộ cho mối quan hệ thủy chung, sắt son Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao đồng chí Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó và yêu cầu đồng chí Đại sứ  cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ được giao, góp phần không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Phu nhân đã có cuộc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo QĐND ĐT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn