Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân

HQ Online -

Tiếp tục chuyến thăm và kiểm tra các đơn vị Hải quân thuộc Căn cứ Cam Ranh, sáng 2-4, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân. Cùng đi có: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Tham dự buổi làm việc có Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; đại diện lãnh đạo, lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa và TP.Cam Ranh cùng các cơ quan Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Hải quân.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác đã nghe Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác trong năm 2018 và quí I năm 2019 của Quân chủng Hải quân, trong đó có Vùng 4. Nét nổi bật trong thời gian qua là toàn Quân chủng đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng; chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; nắm chắc tình hình trên các vùng biển trọng điểm; kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý có hiệu quả các tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng từ đất liền tới các đảo xa luôn đoàn kết, tuyệt đối an tâm công tác, vững vàng bám tàu, bám biển, bám đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính qui, nâng cao sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo. Quân chủng Hải quân thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 4 Hải quân nói riêng đồng thời bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đối với cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng và Vùng 4 Hải quân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Đại tướng Ngô Xuân Lịch mô hình tàu hộ vệ tên lửa

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu trong thời gian tới Quân chủng Hải quân và Vùng 4 cần làm tốt việc phối hợp với các lực lượng, các ban bộ ngành, chính quyền địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm; thực hiện tốt vai trò trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; tăng cường siết chặt quản lý kỷ luật công tác; tập trung vào cơ sở, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng huấn luyện, chấn chỉnh tổ chức lực lượng; tăng cường quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính qui; quản lý tốt đất quốc phòng và cơ sở vật chất.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn