Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Lữ đoàn 681

HQ Online -

Chiều 25/3, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và làm việc với Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân. Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đón và làm việc với đoàn có: Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 681.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và cán bộ Lữ đoàn 681 đón Chủ tịch Quốc hội

Qua nghe báo cáo của chỉ huy Lữ đoàn 681 và tham quan tại đơn vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 trong thời gian qua đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân trong quá trình xây dựng, phát triển Lữ đoàn 681.

Chủ tịch Quốc hội thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu: Quân chủng Hải quân tiếp tục nghiên cứu, quán triệt kịp thời, đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quân sự quốc phòng, pháp luật về quốc phòng an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên xây dựng phương án, cách đánh phù hợp, gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; thường xuyên huấn luyện, phát huy sức mạnh VKTBKT hiện có, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 681 cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, biên chế tinh gọn, cơ động nhanh; xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật chặt chẽ; phát huy tốt vai trò, sức mạnh của các cơ quan chức năng để xây dựng Lữ đoàn VMTD mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn TSVM.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Lữ đoàn 681 cần phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và các lực lượng khác của tỉnh Bình Thuận trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tham gia phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn...

Chủ tịch Quốc hội ghi Sổ vàng truyền thống của Lữ đoàn 681

Chủ tịch Quốc hội trồng cây lưu niệm tại Lữ đoàn 681

Ghi vào Sổ vàng truyền thống của Lữ đoàn 681, Chủ tịch Quốc hội mong muốn: Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, kỷ luật nghiêm, huấn luyện chiến đấu giỏi, giữ gìn VKTBKT tốt, khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo, SSCĐ thắng lợi trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, mẫu mực, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn