Đại hội Đảng bộ Viện Y học Hải quân: Lãnh đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân toàn diện

HQ Online -

Ngày 21 và 22-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Viện Y học, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phạm Chí Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Hải quân dự và chỉ đạo.

 Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm; xây dựng Viện vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng công tác chuyên môn ngày càng nâng cao. Viện đã bổ sung thêm 719 danh mục kỹ thuật mới và nâng năng lực thu dung điều trị nội trú từ 140 lên 290 giường. Các tổ chức đảng nghiên cứu, triển khai có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên đúng phương châm, kế hoạch, góp phần xây dựng Đảng bộ Viện TSVM... 

Đại hội thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm, như: Viện chưa xây dựng được vị thế xứng tầm là cơ sở khám chữa bệnh tuyến cuối của Quân chủng Hải quân; chất lượng ra nghị quyết, nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, công tác quản lý, giáo dục, học tập, nâng cao trình của cán bộ, nhân viên ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ chưa tốt…

Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, ngoài việc khắc phục những hạn chế đã nêu, Đảng bộ Viện tập trung đầu tư xây dựng, phát triển Viện Y học Hải quân ngang tầm bệnh viện hạng II toàn quân; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; tiếp tục thực hiện đột phá “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân toàn diện”. Viện sẵn sàng chi viện, cấp cứu, điều trị ở các đảo xa; tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển và các nhiệm vụ khác. Các tổ chức đảng coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng Viện VMTD.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa mới gồm 13 đồng chí; bầu 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần Hải quân lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn