Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 451: Nâng cao khả năng khai thác, làm chủ trang bị và quản lý vùng biển

HQ Online -

Ngày 21 và 22-5, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Trung đoàn 451, Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính ủy Vùng 4 dự và chỉ đạo.

Đại tá Lã Văn Hùng phát biểu chỉ đạo đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung đoàn 451 quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và công tác xây dựng tổ chức đảng. Đảng bộ có nhiều biện pháp triển khai toàn diện, đồng bộ các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, trong đó tập trung vào “nắm, quản lý, dự báo, định hướng, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng bộ đội”.

Các đại biểu dự đại hội

Đại hội cũng xác định phương hướng, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là: Xây dựng Trung đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; Đảng bộ Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trung đoàn tiếp tục khai thác làm chủ vũ khí trang bị, khí tài hiện đại; kịp thời quan sát, phát hiện mục tiêu trên mặt biển, trên không; xử lý linh hoạt các tình huống, không để bị động bất ngờ và sót lọt mục tiêu…

Tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lã Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Trung đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn khóa mới khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm và phát huy những thành tựu nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 4 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí (1 dự khuyết).

Tin, ảnh: Hồng Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn