Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 351, nhiệm kỳ 2020-2025: Nâng cao năng lực làm chủ trang bị mới và quản lý vùng biển

HQ Online -

Ngày 24 và 25-5, tại TP. Đà Nẵng, Đảng bộ Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Nguyễn Quốc Quảng, Phó Tư lệnh Vùng 3. Cùng dự có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Vùng và 52 đại biểu trong Đảng bộ Trung đoàn.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung đoàn 351 đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị; đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng, hiệu quả hoạt động ra đa quan sát được nâng lên rõ rệt. Đơn vị luôn quản lý, kiểm soát chặt chẽ vùng biển được phân công, không để bị động, bất ngờ. Công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, đơn vị an toàn mọi mặt. 

Biểu quyết các văn kiện tại đại hội

Đảng bộ Trung đoàn đã lãnh đạo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được quan tâm, nhiều công trình được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Tiêu biểu là “Phần mềm mô phỏng ra đa Score 3.000" đạt giải ba toàn quân (2016). Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đảng bộ Trung đoàn 3 năm liền đạt TSVM, Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2016) và Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thưởng thi đua (2019).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội đảng các cấp; xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ; tổ chức quan sát, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công; tạo bước đột phá trong huấn luyện, làm chủ VKTBKT mới và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động CTĐ, CTCT; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn gồm 9 đồng chí; bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 3 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn