Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 602: Lãnh đạo bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi tình huống

HQ Online -

Ngày 20 và 21-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phạm Hữu Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Hải quân dự và chỉ đạo.

Đại tá Phạm Hữu Huy phát biểu chỉ đạo đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Lữ đoàn 602 đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, trong đó nổi bật là bảo đảm tốt thông tin liên lạc (TTLL) cho Quân chủng Hải quân. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có chuyển biến tích cực. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác hậu cần, kỹ thuật đạt kết quả tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Tuy nhiên, Báo cáo Chính trị tại đại hội cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm được cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, công tác nắm, quản lý, dự báo tư tưởng bộ đội có cấp ủy, chỉ huy chưa nhạy bén; lãnh đạo quản lý kỷ luật chưa chặt chẽ, dẫn đến quân nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Lữ đoàn 602 tập trung lãnh đạo bảo đảm TTLL kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi tình huống; đẩy mạnh huấn luyện theo hướng giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ về thông tin cơ động, làm chủ thông tin công nghệ cao. Đại hội xác định chỉ tiêu: Khai thác, làm chủ trang bị khí tài thông tin được biên chế, đặc biệt là trang bị khí tài mới; nâng cao khả năng cơ động bảo đảm TTLL; đồng bộ hóa hệ thống thông tin, bảo đảm TTLL đạt tỷ lệ 99,5% trở lên; không để chậm, mất, lộ lọt bí mật thông tin, không vi phạm kỷ luật TTLL.

 Biểu quyết thông qua các văn kiện tại đại hội

Các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Lữ đoàn và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Hải quân chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí; bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu Hải quân lần thứ XI.

Tín, ảnh: Phúc Vinh

Năm 2015, 2016, 2017 và 2019, Lữ đoàn được Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2015, Lữ đoàn vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và năm 2016 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn