Đại hội Đảng bộ Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân: Tiếp tục nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu

HQ Online -

Ngày 18 và 19-5, tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Đảng bộ Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Lê Đình Cường, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Vùng 1, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân dự và chỉ đạo. Tham gia đại hội có 69 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tổ chức đảng và đảng viên của đơn vị.

 

Các đại biểu dự đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Hải đội 4 đã lãnh đạo hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định. Chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hải đội được nâng lên vững chắc hơn so với nhiệm kỳ trước. Nổi bật là Hải đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn...

Cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn vị bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và nâng cao đời sống bộ đội.

 

Biểu quyết thông qua các văn kiện

Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần xây dựng Hải đội VMTD, Đảng bộ TSVM. Tỉ lệ cán bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ hàng năm đạt gần 96% (tăng hơn 3% so với nhiệm kỳ trước).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hải đội, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo được phân công và các nhiệm vụ đột xuất khác; phấn đấu hàng năm Hải đội đạt đơn vị huấn luyện giỏi, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, có từ 1-2 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn công tác; mỗi năm kết nạp từ 2-3 quần chúng ưu tú vào Đảng...

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Hải đội gồm 7 đồng chí; bầu 9 đại biểu (1 dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 1 Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Văn Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn