Đại diện Tân cảng Sài Gòn được tái bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng cố vấn Mạng lưới cảng biển Châu Á-Thái bình dương

HQ Online -

Từ ngày 16 đến 18/11, Mạng lưới dịch vụ cảng biển Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã tổ chức trực tuyến diễn đàn phát triển cảng thông minh APEC và 2 phiên họp thường niên của Hội đồng cố vấn cảng biển APEC lần thức 10 và Hội đồng APSN lần thứ 13.

Thượng tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Phó Chủ tịch Hiệp hội cảng biển Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn cảng biển APEC nhiệm kỳ 2018–2021 đã tham dự diễn đàn và chủ trì phiên họp thường niên Hội đồng cố vấn cảng biển APEC lần thứ 10.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến các thành viên Mạng lưới cảng biển APEC

Với những sáng kiến và đóng góp quan trọng cho việc phát triển mạng lưới dịch vụ cảng biển Châu Á-Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ qua, tại phiên họp Hội đồng cố vấn cảng biển APEC ngày 17/11, Thượng tá Bùi Văn Quỳ được sự tin tưởng, tín nhiệm tuyệt đối của tất cả các thành viên từ các nền kinh tế APEC, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn cảng biển Châu Á-Thái Bình Dương cho nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo.

Đây không chỉ là vinh dự và uy tín, thương hiệu của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, mà còn khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực hàng hải, khai thác cảng và chuỗi cung ứng.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng cố vấn đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề ưu tiên của các cảng thành viên trong khối APEC, làm tiền đề cho Hội đồng cảng biển APSN tập trung nỗ lực nghiên cứu và cải thiện việc tăng cường kết nối thông tin giữa các cảng trong khối về tình trạng tắc nghẽn cảng, từ đó điều chỉnh phù hợp cho hải trình của tàu; sự hợp tác với các bên liên quan để có các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng thông suốt bằng việc quản trị các điểm nghẽn hiệu quả trong khai thác cảng và chuỗi cung ứng; vấn đề giảm khí thải các bon và đẩy mạnh công nghệ số hóa.

Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ cao để xây dựng và phát triển cảng thông minh, tự động hóa trong quản lý và khai cảng, khai thác kho bãi, vận hành các thiết bị thông mimh để tăng hiệu quả khai thác cảng; thành lập Ủy ban cho các vấn đề quan trọng, khẩn cấp và thiết lập nền tảng chia sẻ thông tin trong hệ thống các cảng thành viên của khối APEC.

Hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống dịch Covid-19; vấn đề an toàn sức khỏe cho thuyền viên, nhân viên và công nhân cảng; tăng cường hợp tác với các đối tác mà cảng là nhân tố trung tâm để hợp tác và kết nối với các bên liên quan như các công ty vận tải đa phương thức, các hãng tàu, các công ty cung cấp dịch vụ Logistics, các cơ quan quản lý nhà nước như cảng vụ hàng hải các địa phương, hải quan…

Tin, ảnh: Quang Tiến, Quốc Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn