Cục Kỹ thuật: Thông tin về biển đảo và thu hút nguồn nhân lực

HQ Online -

Ngày 22/3, Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức thông tin về biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân năm 2023. Tham dự có Đại tá Phạm Quốc Hoàng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Hải quân.

 

Thủ trưởng Cục Kỹ thuật tặng Trường THPT Việt Bắc ảnh Bác Hồ đội mũ Hải quân

Báo cáo viên của Cục Kỹ thuật đã thông tin tới gần 7.500 giáo viên, học sinh Trường THPT Việt Bắc, Trường THPT Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Trường THPT Phú Bình, Trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên.

 Cán bộ Cục Kỹ thuật thông tin tới học sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến về Học viện Hải quân

Nội dung thông tin gồm: Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình trên các vùng biển nước ta hiện nay; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Học sinh Trường THPT Phú Bình nghe thông tin về tình hình biển, đảo

Các em học sinh còn được tư vấn, cung cấp các thông tin về điều kiện, quy trình tuyển sinh vào Học viện Hải quân; những chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Học sinh Trường THPT  Việt Bắc xem thông tin về Học viện Hải quân

Đợt tuyên truyền giúp giáo viên và học sinh hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đây cũng là dịp để các học sinh cuối cấp của các trường nắm vững thông tin tuyển sinh, chế độ, quyền lợi khi dự thi vào Học viện Hải quân năm 2023.

Tin, ảnh: Thanh Tĩnh, Sơn Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn