HQ Online - Ngày 18/8, tại Hải Phòng, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị học tập các chuyên đề giáo dục chính trị và phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.
Đại tá Phạm Kim Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục chủ trì.
Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Cục; thủ trưởng, trợ lý, nhân viên các phòng, ban cơ quan Cục; lãnh đạo, chỉ huy và sĩ quan cấp thiếu tá trở lên của các đơn vị trực thuộc tại khu vực phía Bắc.

Đại tá Phạm Kim Tuyến phát biểu chỉ đạo
Các cán bộ, nhân viên Cục Hậu cần - Kỹ thuật dự hội nghị
Hội nghị đã được báo cáo viên của Tòa án Quân chủng Hải quân và Phòng Điều tra hình sự Quân chủng phổ biến các chuyên đề về: Nội dung cơ bản của Luật Phòng thủ dân sự năm 2023, Luật Tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025, Luật Thanh tra năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Tình hình vi phạm, tội phạm, mất an toàn trong Quân chủng, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa.
Báo cáo viên của Tòa án Quân chủng Hải quân phổ biến nội dung cơ bản của Luật Phòng thủ dân sự năm 2023
Các đại biểu còn được nghiên cứu 2 chuyên đề: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong thực hiện Bộ tiêu chí Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại; Quân đội với nhiệm vụ tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội trong tình hình mới.
Cùng với đó, Ban tổ chức cũng đã định hướng cho các quân nhân nội dung viết thu hoạch nhận thức chính trị năm 2026.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Kim Tuyến nhấn mạnh, muốn duy trì kỷ luật vững chắc thì phải làm tốt giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; muốn quản lý tư tưởng tốt thì phải nắm chắc bộ đội; muốn phòng ngừa vi phạm thì phải làm tốt phổ biến, giáo dục pháp luật. Mỗi cá nhân trong Cục cần nhận thức sâu sắc rằng, giữ nghiêm kỷ luật không chỉ bằng mệnh lệnh, quy định và kiểm tra, mà trước hết bằng nhận thức và sự tự giác của mỗi quân nhân.

Quang cảnh hội nghị
Vì vậy, đồng chí Chính ủy Cục Hậu cần – Kỹ thuật yêu cầu, sau hội nghị mỗi quân nhân biến kiến thức thành ý thức tự giác và hành động cụ thể; tự xác định rõ mình cần chấp hành điều gì, khắc phục hạn chế gì và nâng cao trách nhiệm như thế nào để không vi phạm pháp luật, kỷ luật và không để xảy ra mất an toàn.
Mỗi cán bộ cần thực sự gương mẫu về chấp hành pháp luật, kỷ luật, nói đi đôi với làm. Mỗi quân nhân phải có ý thức tự quản, tự giác chấp hành, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, kỷ cương và an toàn.
Tin, ảnh: Phúc Vinh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn