
HQVN - Hội nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn của Đảng ủy Vùng 3 Hải quân đã chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, biện pháp khắc phục. Các đại biểu đề xuất những việc cần làm ngay ở các cấp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đơn vị chính quy, dân chủ, đoàn kết.
TRÊN LÀM GƯƠNG TRƯỚC, DƯỚI LÀM THEO SAU
Hội nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức gần đây không dừng ở việc nhìn lại kết quả. Đây là dịp để cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng “tự soi, tự sửa”, tạo chuyển biến trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Hội nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm kết quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật trong Đảng ủy Vùng 3 Hải quân
Theo Đảng ủy Vùng, hội nghị được xác định là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 76 ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trọng tâm là đề cao tinh thần gương mẫu của cán bộ chủ trì, chủ chốt; bảo đảm nội dung sát đặc điểm, nhiệm vụ và đối tượng quản lý.
Hội nghị được tiến hành theo phương châm: “Trên làm gương trước, dưới làm theo sau”. Từng đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng nghiêm túc kiểm điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, ý thức nêu gương, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp hành pháp luật và kỷ luật. Những hạn chế, khuyết điểm được chỉ rõ, gắn với nguyên nhân và trách nhiệm cá nhân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân kiểm tra, động viên chiến sĩ Tiểu đoàn 355
Cách làm của Đảng ủy Vùng 3 vừa phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn kiểm điểm với xây dựng kế hoạch khắc phục. Mỗi nội dung không dừng ở nhận xét, đánh giá mà chuyển hóa thành nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân. Qua đó, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để hạn chế nhỏ tích tụ thành những khuyết điểm lớn.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 khẳng định: Kiểm điểm không chỉ là yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là giải pháp trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của người chỉ huy. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng phải biến kết quả kiểm điểm thành việc làm cụ thể trong sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật.
MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG THỰC CHẤT HƠN
Chúng tôi dự buổi diễn đàn về nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Chỉ thị 76 tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, nhiều đại biểu đã thẳng thắn làm rõ nội dung xây dựng văn hóa ứng xử; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hiểm họa của các tệ nạn xã hội và thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đồng thời nhấn mạnh mục đích, yêu cầu giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong tình hình mới.

Một buổi sinh hoạt, động viên tư tưởng tại Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân
Trung sĩ Ngô Trí Tiến Đạt, Chiến sĩ Trạm 67, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật chia sẻ: Diễn đàn là dịp để chúng tôi trình bày ý kiến, được giải đáp, hướng dẫn nhằm nhận biết và tự điều chỉnh hành vi. Đây là cơ sở nâng cao tính tự giác, xây dựng ý thức chấp hành kỷ luật và chủ động phòng ngừa vi phạm đối với bản thân.
Cùng với đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, các đơn vị duy trì nền nếp các mô hình “Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội”, “Lấy vụ việc vi phạm làm chủ đề sinh hoạt chính trị tư tưởng”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”, “3 không, 3 nghĩ”… Từ những mô hình này đã góp phần định hướng, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tâm lý bất thường, nguy cơ vi phạm kỷ luật và mất an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 tham gia chương trình "Luật siêu dễ"
Từ gương mẫu của cán bộ đến tinh thần tự giác của mỗi quân nhân, công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn ở Vùng 3 được đặt trong mối quan hệ thống nhất. Khi cán bộ thực sự làm gương, cấp dưới noi theo; khi tự phê bình và phê bình đi vào thực chất, những biểu hiện lệch lạc sẽ được nhận diện, chấn chỉnh kịp thời.
Đại tá Phạm Tiến Chinh, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 cho biết, Vùng tiếp tục lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; rà soát, xử lý dứt điểm, các vụ việc vi phạm.
Bài, ảnh: HOÀNG DIỆU
Từ đầu năm đến nay, Vùng 3 đã phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho gần 4.000 lượt quân nhân; duy trì hơn 30 mô hình, sáng kiến trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn