Cục Hậu cần Hải quân: Bảo đảm tốt hậu cần cho các mặt công tác

HQVN -

Năm 2017, Cục Hậu cần Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được Quân chủng Hải quân tặng thưởng Cờ thi đua. Kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ, QNCN, công nhân viên quốc phòng tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục.

Tại cầu cảng Hải đội 384, mặc dù thời tiết se lạnh, mưa phùn gió bấc nhưng cán bộ, chiến sĩ Tàu 636 vẫn hối hả xuống hàng, chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới. Mỗi bộ phận đảm nhiệm một công việc: Bộ phận chuyển hàng từ xe tải xuống; bộ phận tiếp nhận đưa những mặt hàng nhẹ lên tàu; bộ phận dưới tàu vận chuyển hàng từ khoang vào các vị trí đã định… Các mặt hàng đều được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa và sóng biển trong quá trình vận chuyển.

Đại úy Đinh Trung Kiên, Thuyền trưởng Tàu 636 cho biết: Trước mỗi chuyến đi biển, tàu rất chú trọng đến công tác chuẩn bị. Phải làm tốt công tác chuẩn bị thì mới có thể bảo đảm cho hải trình thành công. Thời điểm hiện tại, Tàu 636 cơ bản đã hoàn tất các mặt về nhân lực, kỹ thuật, hậu cần... để sẵn sàng xuất phát.

Làm tốt công tác chuẩn bị trước mỗi chuyến đi, năm qua, các tàu của Hải đội 384 đã hoàn thành tốt các kế hoạch đi biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trung tá Vũ Văn Điệp, Hải đội trưởng Hải đội 384 cho biết: Năm 2017, Hải đội đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra, trong đó nổi bật là nhiệm vụ vận tải, huấn luyện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; tư tưởng bộ đội ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, đơn vị an toàn tuyệt đối, Hải đội VMTD, Đảng bộ TSVM.

Cán bộ, thủy thủ Tàu 630, Hải đội 384 vận chuyển hàng xuống tàu. Ảnh: CTV

Đến Kho 711 những ngày đầu năm mới, chúng tôi cũng cảm nhận được không khí làm việc tích cực, hăng say của cán bộ, nhân viên kho. Tại khu vực Kho Tổng hợp, Phân kho Dược, Phân kho Xăng dầu, Phòng hóa nghiệm xăng dầu, người kiểm kê hàng, người ghi chép, người cấp hàng... Tất cả đều toát lên tinh thần của phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng” và cũng là phát huy thành tích mà Kho đã đạt được năm 2017.

Thượng tá Nguyễn Đình Nam, Chủ nhiệm kho chia sẻ: Với phương châm “Quản lý tốt; nhận, cấp đủ, vận chuyển nhanh, an toàn tuyệt đối”, năm qua, Kho 711 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, quản lý, vận chuyển các loại hàng hóa hậu cần; hoá nghiệm xăng dầu cho các đơn vị... phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ của Quân chủng. Đảng bộ Kho TSVM, Kho VMTD, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trên giao.

Năm 2017, Kho 711 đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát, bảo quản hàng hóa, vận tải quân sự: Xuất, nhập, bảo quản gần 1 nghìn tấn hàng hóa; xuất, nhập, bảo quản hơn 23 nghìn m3 xăng, dầu; vận tải quân sự huy động gần 800 lượt chuyến, vận tải gần 5 nghìn tấn hàng, hoạt động trên 150 nghìn km an toàn tuyệt đối.

Với kết quả đó, Kho 711 đã được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Một góc doanh trại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: Trọng Thiết

Còn nhiều đơn vị khác trong Cục Hậu cần cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như: Viện Y học Hải quân triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khám, thu dung, cấp cứu, điều trị, bảo đảm an toàn (Trong đó, Viện đã thực hiện khám bệnh được gần 15 nghìn ca,  tỷ lệ khỏi ra viện là 82,14%; thu dung điều trị được gần 2.500 lượt người; khám sức khỏe định kỳ cho gần 14 nghìn người, đạt gần 80%...). Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm tiếp nhận gần 250 lượt thủy thủ tàu ngầm về an điều dưỡng chu đáo, chất lượng, an toàn. Tiểu đoàn 45 bảo đảm tốt phương tiện, tổ chức vận chuyển đúng kế hoạch, an toàn. Xưởng may 7/5 tích cực tạo nguồn hàng, tổ chức sản xuất đúng pháp luật, bảo đảm việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho công nhân. Ngành Doanh trại liên tục 6 năm liên tục được Quân chủng tặng danh hiệu “Cơ quan hậu cần tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng”. Trong đó thành tích nổi bật là hoàn thành xây dựng căn cứ Long Sơn trước 2 năm, được Tư lệnh Quân chủng biểu dương…

Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Hải quân khẳng định: Năm 2017, Cục Hậu cần Hải quân đã thực hiện tốt các mặt công tác hậu cần Hải quân theo hướng tập trung, chính quy, thống nhất, cơ bản, lâu dài; có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Bảo đảm đúng, đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ chiến đấu, SSCĐ, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo và nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 diễn tập đạt kết quả tốt; điều kiện sinh hoạt, ăn ở của bộ đội được cải thiện rõ rệt... Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của mỗi đơn vị trong toàn Cục.

Phát huy những thành tích đã đạt được, các đơn vị trong Cục Hậu cần Hải quân đang tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Thùy Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn