Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

HQ Online -

Ngày 16-3, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Hội đồng Khoa học quân sự Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân làm Chủ tịch đã nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của Lữ đoàn 681.

Đó là đề tài chế tạo thiết bị lọc và bảo vệ nguồn điện của tổng đài tự động trong tổ hợp tên lửa của Trung tá, Kỹ sư chính Nguyễn Xuân Vinh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài được thực hiện trong thời gian 12 tháng (từ tháng 1-2017) với 4 nội dung: Khái quát chung về tổng đài tự động chuyển mạch thông tin liên lạc; tổng quan về nhiễu và chống nhiễu; phương pháp chế tạo thiết bị lọc nhiễu mới; thực nghiệm và kết quả.

Hội đồng Khoa học quân sự Quân chủng Hải quân đã thảo luận, nhận xét về kết quả của đề tài và các vấn đề có liên quan đồng thời bỏ phiếu kín xếp loại.

Kết quả, các thành viên trong Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn.

Tin, ảnh: Văn Sin, Quang Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn