Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc cuối năm 2021

HQ Online -

Theo nguồn tin từ tuần san VPK (Công nghiệp quốc phòng LB Nga) ngày 24/12/2021 tại Thượng Hải, Trung Quốc, Xưởng đóng tàu Hudong Zhonghua (Hỗ Đông Trung Hoa) đã hạ thuỷ cùng lúc 3 tàu chiến đấu gồm: Tàu hộ vệ lớp Jiangkai (Giang Khải II/Type 054A) đóng cho Hải quân Trung Quốc; tàu hộ vệ Jiangkai II (Type 054A/P) đóng cho Hải quân Pakistan và tàu đốc – đổ bộ Lớp Yuzhao (Ngọc Chiêu/Type 071E) đóng cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Tàu hộ vệ đa năng 054A/P đóng cho Hải quân Pakistan

Hải quân Trung Quốc bắt đầu đưa vào sử dụng các tàu hộ vệ Type 054A vào năm 2008. Đây là phiên bản nâng cấp từ Type 054 với những vũ khí, trang bị hoàn thiện hơn và số lượng cũng nhiều hơn. Chiếc 054A mới hạ thuỷ là chiếc thứ 34, theo kế hoạch cũng là tàu 054A cuối cùng của Hải quân Trung Quốc.

Hộ vệ tên lửa Type 054A có lượng giãn nước đầy tải lên đến 4.270 tấn; chiều dài 140m; chiều rộng 16m. được trang bị hệ động lực diesel – diesel ghép theo sơ đồ CODAD, hệ đẩy 2 trục chân vịt, cho tốc độ cao nhất 27M/h. Tầm hoạt động 8.000 M. Thuỷ thủ đoàn 165 người.

Về vũ khí tàu Type 054A được trang bị 04 hệ thống phóng thẳng đứng 32 ngăn cho tên lửa phòng không HQ-16, bố trí trên boong, sau pháo chính 76,2mm kiểu H/PJ-26 (bọc bạt màu vàng trên ảnh tàu 054A/P của Hải quân Pakistan); 2 bệ 4 ống phóng tên lửa đối hạm kiểu YJ-83 (bố trí trên boong giữa cột trước và cột sau); 2 pháo phòng không cận chiến loại 30mm 7 nòng Type 730; về vũ khí chống ngầm có 2 giàn phóng ngư lôi 3 ống loại 324mm bố trí trên boong ở hai bên mạn giữa hai cột tàu; 2 giàn phóng rocket chống ngầm loại 6 ống Type 87 bố trí trên boong mũi sau vách chắn sóng, trước pháo chính.

Năm 2017, Pakistan đặt hàng 4 tàu 054A/P với một số yêu cầu điều chỉnh về trang bị và tính năng cho phù hợp với lớp tàu hộ vệ đa năng mà Pakistan đặt tên là Lớp Turghil. 4 tàu hộ vệ 054A/P đóng cho Pakistan được hạ thuỷ lần lượt vào các tháng: 8/2020; 1/2021; 8/2021 và 12/2021.

Hải quân Trung Quốc đang vận hành 6 tàu đốc – đổ bộ lớp Ngọc Chiêu/Type 071 và vẫn còn 2 tàu nữa chưa đóng xong. Tàu 071E cho Hải quân Thái Lan đóng theo hợp đồng ký vào tháng 9/2010 với trị giá khoảng 200 triệu USD. Tàu đốc – đổ bộ Type 071E có lượng giãn nước lên đến 25.000 tấn, chiều dài 210m; chiều rộng 28m; chở được khoảng 1 tiểu đoàn hải quân đánh bộ (khoảng 800 quân) và khoảng 20 xe đổ bộ.

Đức Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn