Công đoàn Hải quân gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

HQ Online -

Sáng 8-11, tại Hải Phòng, Công đoàn Hải quân đã tổ chức gặp mặt truyền thống Kỷ niệm 40 ngày thành lập (10-11-1979­ - 10-11-2019). Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân dự và chỉ đạo; đông đảo cán bộ làm công tác chuyên trách và kiêm nhiệm của các tổ chức Công đoàn Hải quân qua các thời kỳ tham dự.

Một tiết văn nghệ tại buổi gặp mặt

40 năm qua, Công đoàn Hải quân luôn thực hiện tốt vai trò đại diện hợp pháp cho quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động; đảm bảo đoàn viên công đoàn phát huy tốt vai trò trong lao động sản xuất, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn Hải quân và phong trào công nhân đã đóng góp tích cực vào nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng; xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân phát biểu

Trong mỗi thời kỳ, các tổ chức công đoàn luôn quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoạt động đúng chức năng và tập hợp được đông đảo người lao động tham gia tổ chức công đoàn các cấp. Công đoàn Hải quân cũng phát động nhiều phong trào, hoạt động phong phú, sinh động, thiết thực và hiệu quả, nổi bật như các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giữ tốt, dùng bền”, “5 nhất, 3 không”.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Các phong trào công đoàn và phong trào công nhân đã tạo động lực quan trọng động viên công nhân viên chức, lao động quốc phòng phát huy quyền làm chủ tập thể tham gia quản lý đơn vị, xí nghiệp; chăm lo đời sống, việc làm, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đoàn viên công đoàn đã tích cực hưởng ứng và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hoạt động chính trị-xã hội; xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị VMTD.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn Hải quân đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Công đoàn Hải quân: “Trung thành vô hạn; dân chủ, đoàn kết; vượt mọi khó khăn; đổi mới sáng tạo”; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cùng nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Công đoàn" cho các cá nhân

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho 11 cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân yêu cầu: Thời gian tới, mỗi đoàn viên công đoàn Hải quân phải thường xuyên tu dưỡng, phấn đấu và rèn luyện cả về trình độ năng lực và phẩm chất, đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các khâu đột phá của Quân chủng và các cấp, các ngành, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" thời kỳ mới. Các tổ chức công đoàn cơ sở cần thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, thực hiện tốt chế độ, chính sách xã hội…

Tin, ảnh: Quang Thanh, Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn