Vùng 4: Thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” tại Bình Định

HQ Online -

Sáng 8/4, tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động trong Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 trao quà cho các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 nhấn mạnh: Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công, Vùng 4 luôn phối hợp, gắn bó chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể và nhân dân các tỉnh ven biển, trong đó có tỉnh Bình Định, tích cực hỗ trợ, cứu nạn, giúp đỡ bà con ngư dân ra khai thác hải sản trên biển.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 trao áo phao cho đại diện các địa phương trong thị xã Hoài Nhơn

Thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Vùng 4 đã tổ chức tốt các hoạt động bằng những việc làm cụ thể giúp đỡ bà con ngư dân như: Khám chữa, bệnh cho bà con ngư dân ở các cảng cá; phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ các phương tiện cứu sinh, tặng cờ Tổ quốc cho các tàu cá; tặng các phần quà cho các gia đình ngư dân, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực thể hiện tình cảm trách nhiệm, của Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung, Vùng 4 Hải quân nói riêng đối với bà con ngư dân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó

Đồng chí Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định khẳng định: Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" là hoạt động ý nghĩa, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo; hỗ trợ và giúp đỡ bà con ngư dân Bình Định khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật; tạo tình cảm gắn bó sâu sắc giữa cán bộ, chiến sĩ Hải quân với bà con ngư dân; động viên và phát huy tốt vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và phát triển kinh tế.

Đồng chí Tư lệnh Vùng 4 trao cờ Tổ quốc cho ngư dân

Thực hiện Chương trình lần này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã trao tặng 150 bộ áo phao cá nhân đa năng, 300 lá cờ Tổ quốc, phát hơn 1 nghìn bộ tài liệu về nội dung một số điều cần biết dành cho ngư dân và khai thác hợp pháp có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững; tổ chức thăm khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 bà con ngư dân; tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, 20 phần quà cho các em học sinh là con ngư dân nghèo vượt khó và khảo sát để xây dựng 1 nhà tình nghĩa.

Quân y Vùng 4 Hải quân khám, chữa bệnh cho bà con địa phương

Trước đó, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn