Chính ủy Hải quân thăm, kiểm tra Lữ đoàn 172 và Lữ đoàn 161

HQ Online -

Sáng 4-6, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đến thăm và kiểm tra, nắm tình hình Lữ đoàn 172 và Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân. Tham gia đoàn công tác có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 và đại biểu cơ quan chức năng Cục Chính trị.

Đồng chí Chính ủy Hải quân đến thăm nơi ăn ở, học tập, công tác của Tàu 358, Tàu 331 (Lữ đoàn 172) và Tàu 863 (Lữ đoàn 161) đồng thời làm việc với lãnh đạo, chỉ huy 2 lữ đoàn.

 

Cán bộ Lữ đoàn 172 đón Trung tướng Nguyễn Văn Bổng

Chỉ huy Lữ đoàn 172 và Lữ đoàn 161 đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2019, Lữ đoàn 172 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu "Đơn vị SSCĐ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng" và Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu "Đơn vị huấn luyện giỏi". Trong 6 tháng đầu năm 2020, Lữ đoàn hoàn thành huấn luyện K1, K2, kết quả các khoa mục 100% khá, giỏi. Đảng bộ Lữ đoàn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Hoạt động CTĐ, CTCT và công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả...

Chỉ huy Tàu 331 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

Chính ủy Hải quân ghi sổ lưu niệm của Tàu 331

Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Lữ đoàn 161 hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; 100% cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, nhất là lực lượng trực trên các vùng biển trọng điểm. Lữ đoàn tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị. Đảng bộ Lữ đoàn tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV. Toàn đơn vị hoàn thành đúng tiến độ, nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng... 

Chính ủy Hải quân thăm và kiểm tra Tàu 863

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Tàu 863

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận, chúc mừng thành tích của Lữ đoàn 172 và Lữ đoàn 161. Đồng chí Chính ủy Hải quân đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nền nếp chế độ SSCĐ cũng như tư thế, tác phong, động tác điều lệnh của cán bộ, chiến sĩ các tàu chiến đấu của 2 lữ đoàn.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu kết luận kiểm tra tại Lữ đoàn 172

Đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu 2 đơn vị tiếp tục thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo được phân công; giáo dục, xây dựng cho bộ đội có lòng trung thành tuyệt đối, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đồng chí Chính ủy cũng lưu ý cấp ủy các cấp quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức đảng TSVM, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Cán bộ chủ trì các cấp gương mẫu, trách nhiệm, thường xuyên hội ý, trao đổi, bàn bạc, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm quy chế, quy định; quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách đối với bộ đội và chính sách hậu phương quân đội; giữ gìn và bảo vệ môi trường biển, nơi đơn vị đóng quân...

 Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn