Đại hội Đảng bộ Công ty Hải Thành: Lấy thu nhập của người lao động làm thước đo sự phát triển của doanh nghiệp

HQ Online -

Ngày 3 và 4-6, tại Hải Phòng, Đảng bộ Công ty Hải Thành tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo. Tham dự đại hội có 115 đại biểu trong Đảng bộ Công ty.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Hải Thành đã phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng. Kết quả sản xuất kinh doanh ổn định, bảo toàn và phát triển vốn. Hoạt động CTĐ, CTCT được triển khai toàn diện, hiệu quả. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng từng bước nâng lên...

Quang cảnh đại hội

Đại hội thẳng thắn chỉ ra một số khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua là: Thực hiện nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ khách quốc phòng có thời điểm chưa chu đáo. Kết quả sản xuất kinh doanh, thu nhập của một bộ phận người lao động có giai đoạn còn thấp. Cơ chế quản lý, điều hành còn bất cập, chậm đổi mới. Chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh hạn chế, chưa có chiến lược cụ thể lâu dài về sử dụng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên chưa thường xuyên, có cấp ủy viên vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý đất quốc phòng…

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ; giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tổ chức kinh doanh đúng pháp luật, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc doanh nghiệp và chuẩn bị tốt mọi mặt cho cổ phần hóa, thoái vốn. Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo xây dựng Công ty vững mạnh về chính trị; bảo đảm tốt việc làm, không ngừng nâng cao đời sống người lao động… Công ty hoàn thành 100% kế hoạch đón tiếp, phục vụ khách quốc phòng; phấn đấu mức tăng trưởng từ 3% trở lên; công suất sử dụng phòng đạt trên 82%, cho thuê văn phòng trung bình đạt 98%, năng suất lao động tăng 5%...

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Phát biểu tại đại hội, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty cần chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm cao; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả “2 trọng tâm, 3 trụ cột, 2 đột phá, 1 nâng cao” trong kinh doanh dịch vụ. Công ty cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về hậu cần, tài chính, sản xuất, kinh doanh, ma-két-tinh, nguồn nhân lực, công nghệ và quản lý điều hành đồng thời phát huy tiềm năng, thế mạnh, quan tâm chăm lo bảo đảm việc làm, thu nhập của người lao động, lấy thu nhập của người lao động làm thước đo sự phát triển của doanh nghiệp…

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ mới

Đại hội bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn