Chính ủy Hải quân thăm, kiểm tra Lữ đoàn 170 và Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân

HQ Online -

Ngày 25-8, tại Quảng Ninh, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Hải quân đã đến thăm, kiểm tra, nắm tình hình tại Lữ đoàn 170 và Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân. Cùng đi có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 1; đại biểu các phòng chức năng thuộc Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Hải quân.

Đồng chí Chính uỷ Hải quân đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Tàu 266, 201, Hải đội 7; Tàu 307, Hải đội 135 (Lữ đoàn 170); Tiểu đoàn 472, 473 (Lữ đoàn 147) và làm việc với lãnh đạo, chỉ huy 2 đơn vị.

 Chính ủy và đoàn công tác kiểm tra quân cảng Lữ đoàn 170

Chính ủy Hải quân thăm nơi ở của cán bộ, chiến sĩ Tàu 201, Lữ đoàn 170

8 tháng đầu năm 2020, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn 170 và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các tàu của Lữ đoàn đã tổ chức tuần tra, trinh sát, quản lý vùng biển và tuần tra liên hợp lần thứ 28 với Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Lữ đoàn tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp; bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần, hệ số kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong toàn Lữ đoàn; triển khai nhiều biện pháp tích cực trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh góp phần giữ vững tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Cán bộ Lữ đoàn 147 đón Chính ủy Hải quân

Lữ đoàn 147 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tổ chức các cuộc diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra; duy trì  nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; chủ động hướng dẫn, triển khai hoạt động CTĐ, CTCT toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả…

Chính ủy Hải quân phát biểu tại Lữ đoàn 147

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của 2 đơn vị và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Chính uỷ Hải quân yêu cầu 2 đơn vị tiếp tục thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công. Sau đại hội, các đơn vị cần hoàn thiện hệ thống quy chế, văn bản; chăm lo xây dựng đời sống cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để lây, lan vào đơn vị; quan tâm giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với bộ đội và chính sách hậu phương quân đội, đoàn kết tốt với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân, đảm bảo an ninh chính trị địa bàn…

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn