Học viện Hải quân: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo năm học 2019-2020

HQ Online -

Chiều 25-8, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học mới. Chuẩn Đô đốc, PGS. TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện chủ trì. Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đại diện cán bộ, giảng viên, học viên Học viện.

 

Năm học 2019-2020, Học viện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới quy trình, nội dung, chương trình, phương pháp dạy, học đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cho Quân chủng và Quân đội trong giai đoạn mới. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị triển khai nhiều nội dung, biện pháp thiết thực; không ngừng nâng cao chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ. Học viện đã đổi mới cách thức tổ chức môn học và phân công giảng dạy cho giảng viên, bảo đảm hợp lý về cường độ và chuyên ngành giảng dạy; đổi mới cách tổ chức lớp học để tăng tính thống nhất về kiến thức, phương pháp cho các khóa.

Học viện đã tiến hành rà soát, nghiên cứu và ban hành quy chế dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2019-2025; quy chế tuyển chọn danh hiệu giảng viên giỏi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các vấn đề hành chính liên quan đến công tác giáo dục-đào tạo; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho hơn 100 lớp với tổng quân số gần 2.000 học viên; công tác huấn luyện thực hành, thực tập được thực hiện đúng kế hoạch cho 157 lượt lớp với hơn 2.000 lượt học viên; tổ chức an toàn các chuyến tàu thực tập đường dài trên biển cho học viên…

Năm học 2020-2021, Học viện Hải quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng về công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học; tập trung đột phá về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phương pháp dạy, học tích cực; đổi mới hình thức, nội dung thi, kiểm tra theo hướng đánh giá kiến thức kết hợp kỹ năng của người học theo chuẩn đầu ra phù hợp đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo; gắn nhà trường với đơn vị; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong công tác giáo dục-đào tạo... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng Học viện chính quy mẫu mực, hiện đại, định hướng ứng dụng đa lĩnh vực, theo mô hình “Nhà trường thông minh”, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Vũ

Đội tuyển của Học viện tham dự các kì thi Olympic cấp toàn quân, toàn quốc đạt nhiều giải cao: Olympic tiếng Nga đạt giải Ba tập thể, 10 giải cá nhân; Olympic tiếng Anh đạt giải Khuyến khích tập thể, 1 giải cá nhân; Olympic Tin học toàn quốc đạt 2 giải Ba cá nhân, 1 giải Khuyến khích. Hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, chất lượng đề tài các cấp được nâng cao. Có 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng bảo đảm đúng tiến độ; đề xuất mở mới 2 đề tài cấp Bộ và 1 đề tài cấp tỉnh; 3 đề tài, 4 sáng kiến cấp ngành và 62 đề tài cấp Học viện.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn