
HQ Online - Chiều 11/11, tại phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cùng đoàn công tác Quân chủng Hải quân đã đến thăm, động viên, nắm tình hình tại Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân.
Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1; Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1; đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng và Vùng 1.

Đoàn công tác Quân chủng Hải quân đến thăm Lữ đoàn 147 Hải quân
Tại buổi làm việc, chỉ huy Lữ đoàn 147 báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 với đoàn công tác.
Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.
Công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được duy trì thường xuyên, nền nếp, chất lượng. Công tác hậu cần-kỹ thuật đã đảm bảo kịp thời số lượng, chất lượng và đồng bộ trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện. Đảng bộ Lữ đoàn giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong cùng đoàn công tác kiểm tra tại Tiểu đoàn 1047, Lữ đoàn 147
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả công tác của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 trong thời gian qua.
Đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu: Là đơn vị hải quân đánh bộ, Lữ đoàn 147 phải tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với cường độ cao để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên.

Đoàn công tác động viên cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn 474, Lữ đoàn 147
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội; tập trung làm thật tốt công tác dân vận, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân và nơi tổ chức huấn luyện dã ngoại.
Lữ đoàn cần duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; chủ động phối hợp với các lực lượng trong khu vực nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra. Cùng với đó, Lữ đoàn làm tốt công tác sơ kết, tổng kết năm 2025 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác năm 2026 đạt kết quả cao nhất.
Tin, ảnh: Duy Khánh - Đức Tuấn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn