Cập nhật: 5 tàu và 2 thủy phi cơ Hải quân tích cực tìm kiếm ngư dân Bình Định bị nạn trên khu vực biển Khánh Hòa

HQ Online -

Thượng úy QNCN Vũ Đức Thu, phóng viên Báo Hải quân Việt Nam đang tác nghiệp trên Tàu 490 thông tin về Tòa soạn cho biết: Lúc 1 giờ 5 phút ngày 29-10, Tàu 490 đã ra đến vị trí Tàu BĐ 97469 TS bị nạn. Mặc dù thời tiết trên biển rất phức tạp, có giông, sóng to, gió lớn nhưng các lực lượng tìm kiếm của Quân chủng Hải quân vẫn miệt mài tổ chức quan sát, sử dụng tất cả các phương tiện chuyên dụng để phát hiện mục tiêu từ xa.

*Đến 7 giờ 10 phút, Tàu 467 làm dây xong và bắt đầu tổ chức lai kéo tàu cá BĐ 96388 TS cùng 11 ngư dân về bờ. 3 ngư dân khác tình nguyện sang Tàu 473 đến vị trí tàu cá BĐ 98658 TS gặp nạn để hỗ trợ công tác tìm kiếm 12 ngư dân mất tích.

 Kéo tàu cá BĐ 96388 TS về bờ

Các thủy phi cơ của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 tiếp tục tổ chức bay tìm kiếm. 6 giờ 45 ngày 29-10, thủy phi cơ DHC6 số hiệu 772 đã xuất phát từ sân bay Cam Ranh bay tìm kiếm cứu nạn. Đó đến 7 giờ 8 phút, thủy phi cơ DHC6 số hiệu 773 tiếp tục xuất phát để tìm kiếm các nạn nhân.

Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn phía trước của Quân chủng Hải quân đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 đang theo dõi sát sao, chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng tích cực khắc phục khó khăn, vượt qua sóng to, gió lớn để tìm kiếm tàu và ngư dân gặp nạn.

 Thủy phi cơ DHC 6 773 xuất phát làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn

*Đến 9 giờ 30 ngày 29-10, Quân chủng Hải quân tiếp tục điều động Tàu 461 và Tàu 463 ra hiện trường tìm kiếm các ngư dân.

Như vậy, trong buổi sáng 29-10 đã có 5 tàu và 2 thủy phi cơ phối hợp tìm kiếm. Do độ cao sóng lớn, thời tiết phức tạp, các thủy phi cơ hiện vẫn chưa xác định được người bị nạn trên biển.

13 giờ ngày 29-10, phóng viên Đức Thu từ Tàu 490 cho biết thêm: Trên Tàu 490 có các tổ quan sát gồm: Tổ quan sát 2 mạn tàu từ 0 đến 180 độ bên trái và bên phải; tổ quan sát quang điện tử trên ca bin tàu và tổ thông tin liên lạc. Tất cả các tổ trực 24/24. Từ lúc 1 giờ sáng đến 13 giờ chiều, Tàu 490 đã cơ động hơn 70 hải lý trong khu vực tàu cá bị chìm để tìm kiếm các ngư dân.

Báo Hải quân Việt Nam điện tử tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

 Hải Hà, Đức Thu và CTV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn