Sơ kết công tác biệt phái sĩ quan giai đoạn 2018-2020

HQ Online -

Chiều 29-10, tại TP. Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biệt phái sĩ quan giai đoạn 2018-2020. Đại tá Đàm Xuân Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Từ năm 2018 đến nay, Quân chủng Hải quân tiếp tục duy trì biệt phái sĩ quan tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) và Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Thường vụ Đảng ủy Quân chủng thường xuyên quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn sĩ quan biệt phái.

Công tác quản lý, sử dụng sĩ quan biệt phái được tổ chức chặt chẽ, thống nhất cả về số lượng và chất lượng theo phân cấp, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ. Các chế độ, chính sách của sĩ quan biệt phái được quan tâm, bảo đảm đầy đủ theo quy định.

100% sĩ quan biệt phái có trình độ đại học và là đảng viên; cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; có trình độ, năng lực chỉ huy, quản lý, tham mưu, đề xuất hiệu quả, kịp thời với các cơ quan, ban, ngành về công tác quân sự, quốc phòng và giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, giữ vững phẩm chất, đạo đức người sĩ quan Hải quân.

 Đại tá Đàm Xuân Tuấn tặng Gấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2018-2020

Tại hội nghị, đại biểu cơ quan chức năng của Quân chủng, đơn vị sử dụng và các sĩ quan biệt phái đã phát biểu về thực trạng công tác biệt phái sĩ quan; kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác biệt phái sĩ quan giai đoạn 2020-2022.

Nhân dịp này, Bộ Tham mưu Hải quân tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2018-2020.

Tin, ảnh: Đăng Chuẩn

Giai đoạn 2018-2020, các sĩ quan biệt phái đã tham gia giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Y Hải Phòng được 168 lớp với gần 6 nghìn sinh viên và 12 lớp ở các trường cao đẳng với gần 700 sinh viên; đảm nhiệm hơn 14 nghìn tiết giảng dạy, trung bình mỗi đồng chí giảng dạy vượt 4-5 lần định mức.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn