
HQVN - Tháng 9/2025, trong một cuộc diễn tập, Hải quân Anh đã thử nghiệm thành công loại tên lửa đối hạm mới có tên gọi Sea Venom (nọc độc biển). Tên lửa này mới chỉ triển khai được từ trực thăng hải quân.
Sea Venom là tên lửa đối hạm loại nhỏ, chiều dài khoảng 2,5m, khối lượng khoảng 120kg, đường kính thân 200mm, bay được ở tốc độ 0,85M (290m/s) và mang được đầu đạn 30kg loại bán xuyên, hiệu năng cao có thể xuyên thủng thân những con tàu cỡ trung bình.
Tên lửa này do công ty MBDA (một liên doanh của Anh và Pháp) nghiên cứu phát triển để thay thế cho các loại tên lửa đối hạm tầm ngắn trước đây của các nước này là Sea Skua (Anh) và AS-15TT (Pháp). Tuy nhiên, Sea Skua có thể phóng được cả từ tàu mặt nước và trực thăng hải quân-điều mà hiện nay Sea Venom chưa đạt được, mặc dù khi treo Sea Venom lên trực thăng AW159 Wildcat của Agusta Westland thì có thể dùng ngay những giá treo (pylon) sử dụng cho Sea Skua.

Tên lửa đối hạm Sea Venom trong một cuộc triển lãm
Nếu chỉ căn cứ vào hình dáng thì Sea Venom cũng không có gì nổi bật, thiết kế theo sơ đồ khí động học thông thường, cánh chữ X, tầm bay khoảng 20km, tùy theo độ cao bay của trực thăng. Với tầm bay gần như vậy, loại tên lửa này thực ra không cần sử dụng động cơ turbine phản lực mà chỉ cần động cơ thuốc phóng rắn là đủ, nhưng những thông tin này vẫn chưa được nhà sản xuất công bố. Nếu căn cứ vào những thông tin được công bố từ cuộc thử nghiệm thì đây là một loại tên lửa hiện đại, sở hữu những hệ thống và tính năng rất đáng nể.
Tên lửa Sea Venom sở hữu hệ tự lái quán tính kết hợp hệ tự dẫn hồng ngoại nhưng điểm mạnh của nó là có hệ thống vô tuyến truyền số liệu rất tốt, đảm bảo được sự tham gia của con người/trắc thủ vào vòng/quy trình điều khiển tên lửa tính từ lúc phóng cho đến khi lao vào mục tiêu; cụ thể, vào pha cuối, hình ảnh hồng ngoại của mục tiêu do đầu tự dẫn thu nhận và xử lý được truyền toàn vẹn về phương tiện mang (tàu bắn/trực thăng), tức là trắc thủ có thể "nhìn thấy mục tiêu" thông qua đầu tự dẫn của tên lửa và trực tiếp "lái tên lửa lao vào công kích mục tiêu", thậm chí lựa chọn được vị trí trên tàu mục tiêu để đánh phá như: mạn tàu, đài chỉ huy... Ngoài ra, cũng có thể bắn tên lửa nhưng không có liên hệ với phương tiện mang mà nó hoàn toàn tự động tìm kiếm-tiến công mục tiêu, tức là chế độ "bắn và quên".

Trực thăng AW159 Wildcat mang và phóng tên lửa Sea Venom
Như vậy, tên lửa Sea Venom có một số điểm mạnh: kích thước nhỏ nên khó bị phát hiện từ sớm dẫn đến khó khăn trong đánh chặn; điều khiển được toàn trình dẫn đến xác suất trúng đích cao; có thể sử dụng để đánh vào mục tiêu trên bờ nếu chúng phát xạ tia hồng ngoại. Mặc dù điểm mạnh của tên lửa này là có hệ thống liên kết dữ liệu rất tốt nhưng chưa rõ nếu bị gây nhiễu thì nó có thể hoạt động được tốt hay không.
Hiện Sea Venom đang được tiếp tục phát triển nhưng khá triển vọng, nhất là khi được phóng từ trực thăng và dùng để đánh những mục tiêu có khả năng phòng không tương đối hạn chế. Nó rất phù hợp với phong cách tác chiến của Phương Tây khi đối đầu với những đối thủ yếu hơn họ.
Minh Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn