
HQ Online - Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), các đối tượng xấu đã và đang lợi dụng công nghệ này để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là giả danh hình ảnh, giọng nói của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm xuyên tạc, bóp méo thông tin liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo ghi nhận, trên một số nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin đã xuất hiện các video, đoạn ghi âm, hình ảnh được tạo bằng công nghệ AI với độ chân thực cao, cắt ghép phát ngôn của các đồng chí lãnh đạo hoặc dựng lên những phát biểu hoàn toàn sai sự thật.
Nội dung các sản phẩm giả mạo này thường được thiết kế tinh vi, đánh vào tâm lý tò mò, thiếu kiểm chứng của người dân, từ đó lan truyền thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV.

Đáng lo ngại, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Chúng sử dụng công nghệ deepfake để “nhân bản” khuôn mặt, giọng nói của lãnh đạo, gắn vào các bối cảnh giả tạo, kèm theo những thông điệp xuyên tạc về đường lối, chủ trương, công tác nhân sự hoặc kết quả Đại hội.
Một số đối tượng còn mạo danh cơ quan báo chí chính thống, tạo lập các trang web, fanpage có giao diện tương tự để đăng tải thông tin bịa đặt, nhằm tăng độ tin cậy và mở rộng phạm vi phát tán.
Hành vi lợi dụng AI để giả danh lãnh đạo, xuyên tạc Đại hội Đảng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Pháp luật Việt Nam đã có những quy định chặt chẽ để xử lý các hành vi này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến Đại hội XIV của Đảng. Người dân chỉ nên theo dõi, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống như Cổng thông tin điện tử của Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí được cấp phép; không tin, không chia sẻ các video, hình ảnh, bài viết có dấu hiệu cắt ghép, xuyên tạc, chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện thông tin nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.
Việc chủ động nhận diện và đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng AI giả danh lãnh đạo, xuyên tạc Đại hội XIV không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội và môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.
Văn Phương (TH)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn