
Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, đây là thời điểm nhu cầu đi lại, về quê của người dân tăng cao hơn bao giờ hết. Mặc dù các hãng hàng không, các nhà xe đều có phương án tăng cường, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu này. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu đã thực hiện thủ đoạn lừa đảo “Pass vé xe” về quê, khiến không ít người trở thành nạn nhân.
Các đối tượng xấu tạo lập website, diễn đàn, trang mạng xã hội giả mạo. Sau đó, chúng chạy quảng cáo với thông tin hấp dẫn về giá vé để tìm “con mồi”, lừa đảo bán vé ảo cho nạn nhân. Những kẻ lừa đảo còn dẫn dụ nạn nhân vào các hội nhóm trao đổi vé tàu xe dịp Tết. Từ đó, nhiều hành khách bị mất tiền oan và bị đánh cắp thông tin cá nhân khi giao dịch với các trang giả mạo này.

Nên chủ động mua vé trực tiếp tại bến xe và các địa chỉ tin cậy
Phương thức phổ biến là các đối tượng mạo danh đại lý, tự tạo website có địa chỉ, thiết kế tương tự kênh chính thức. Sau đó, chúng quảng cáo giá hấp dẫn để thu hút khách. Nếu khách liên hệ, đối tượng sẽ đặt chỗ, gửi mã đặt chỗ làm tin và yêu cầu chuyển tiền”. Khi nhận thanh toán, đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian. Khách hàng chỉ biết việc này khi đến sân bay và buộc phải mua vé mới. Có đối tượng nhận tiền xong vẫn xuất vé nhưng sau đó lại hoàn vé để thu lại phần lớn tiền, chỉ chịu mất một khoản phí nhỏ.
Có trường hợp, các đối tượng mua vé thật, sau đó dùng phần mềm in lại vé, sửa thông tin, điều chỉnh giá theo mong muốn để bán lại. Chỉ với một chiếc vé thật, có thể in thành hàng trăm, hàng nghìn chiếc vé giả, đem lại lợi ích khổng lồ.
Đặc biệt, thủ đoạn mới phát sinh gần đây là các đối tượng đăng bài, chạy quảng cáo về việc mua hoặc bán lại vé xe của các nhà xe uy tín, chất lượng. Khi nạn nhân nhắn tin trao đổi, các đối tượng đề nghị trao đổi vé thông qua người trung gian, đó là “Admin Fanpage” của nhà xe đó. Và đương nhiên, “Fanpage” là giả và “Admin” sẽ là chính người đó hoặc đồng bọn. Nạn nhân thường chủ quan, cho rằng người trung gian đó là người của hãng xe, sẽ dễ dàng sang tên trên vé và bảo đảm độ an toàn. Chính vì vậy, không ít người đã trở thành nạn nhân, vừa mất tiền, vừa đứng trước nguy cơ không có vé về quê.
Do đó, khi mua vé nhượng lại, người dân cần yêu cầu bên bán đến trực tiếp phòng vé hoặc đại lý chính thức để làm thủ tục sang nhượng. Tuyệt đối không chuyển tiền cọc theo yêu cầu của các đối tượng lạ. Trường hợp nghi ngờ lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.
Văn Linh (TH)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn