HQVN - Thượng úy Nguyễn Trường Khoát, Phó Thuyền trưởng Tàu 331, Hải đội 315, Lữ đoàn 172, Vùng 3 là cán bộ trẻ được thủ trưởng, đồng đội tin yêu bởi tinh thần ham học hỏi, nhạy bén trong công việc và ý thức trách nhiệm cao. Từ những khó khăn trong thực tiễn huấn luyện, anh đã nghiên cứu xây dựng sáng kiến giúp bộ đội làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Năm 2022, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tên lửa-pháo tại Học viện Hải quân, Nguyễn Trường Khoát về nhận công tác tại Tàu 20, Hải đội 132, Lữ đoàn 172. Bước đầu đảm nhận nhiệm vụ, Khoát chủ động học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước; bám sát từng nội dung huấn luyện khai thác trang bị trên tàu.
Thượng úy Nguyễn Trường Khoát
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Trường Khoát nhận thấy hệ thống quang điện tử điều khiển pháo trên Tàu 20 có kết cấu phức tạp, đòi hỏi kíp chiến đấu phải nắm vững nguyên lý hoạt động và quy trình khai thác. Trong khi thời lượng thực hành trên trang bị thật còn ít do phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và tốn kém chi phí. Nếu chỉ học qua tài liệu, bộ đội khó hình dung đầy đủ vị trí, thứ tự thao tác và sự phối hợp giữa các thành viên trong kíp.
Anh đã nghiên cứu, chế tạo “Mô hình hệ thống quang điện tử điều khiển pháo trên Tàu 20”. Mô hình được thiết kế trên môi trường 3D, mô phỏng các bước vận hành; đồng thời thể hiện vị trí, nhiệm vụ của từng thành viên và một số tình huống có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Điểm thiết thực của sáng kiến là tính trực quan, giúp người học dễ hiểu, dễ nhớ. Nhờ đó, đơn vị giảm được thời gian mở máy huấn luyện trên trang bị thật, hạn chế hao mòn khí tài; nâng cao hiệu quả khai thác, làm chủ trang bị. Đây cũng là công cụ để cán bộ quản lý tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện theo từng giai đoạn và từng đối tượng.
“Từ hiệu quả bước đầu của sáng kiến, tôi đang tiếp tục mở rộng, tích hợp thêm hệ thống ra đa chỉ thị mục tiêu; kết hợp giữa mô phỏng trên phần mềm với mô hình trực quan, tạo tín hiệu truyền tải giữa bệ pháo và máy tính để quá trình huấn luyện sát thực tế hơn”-Thượng úy Nguyễn Trường Khoát chia sẻ.
Trung tá Hồ Minh Tuấn, Hải đội trưởng Hải đội 315 nhận xét: “Thượng úy Nguyễn Trường Khoát là cán bộ có trình độ chuyên môn vững, tác phong chỉ huy chững chạc, ham học hỏi và tận tụy với công việc. Sáng kiến của đồng chí đã được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị”.
“Mô hình hệ thống quang điện tử điều khiển pháo trên Tàu 20” của Thượng úy Nguyễn Trường Khoát đã đạt giải C Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh và giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2026.
Hoàng Diệu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn