
HQVN - Đến Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tôi được chỉ huy đơn vị giới thiệu Trung tá Đặng Văn Hiếu, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật là tấm gương có nhiều giải pháp, sáng kiến trong công tác chuyên môn.
Được đơn vị giao nhiệm vụ tham mưu, triển khai, quản lý công tác hậu cần-kỹ thuật, Đặng Văn Hiếu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo trong công việc. Do đó, tình trạng kỹ thuật của xe máy, tàu thuyền luôn bảo đảm tốt cho mọi nhiệm vụ của đơn vị.
Anh cho biết: Tính chất công việc đòi hỏi tôi phải tập trung, cẩn thận, tỉ mỉ vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm sai lệch các thông số kỹ thuật, ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Với những nội dung còn vướng mắc, tôi cố gắng mượn tài liệu, tranh thủ thời gian nghiên cứu, trao đổi và đi đến thống nhất. Tôi cũng không ngừng học hỏi từ các đồng chí đi trước để nâng cao trình độ chuyên môn, vững vàng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tá Đặng Văn Hiếu theo dõi công tác kỹ thuật tại tàu
Hưởng ứng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Đặng Văn Hiếu đã có nhiều sáng kiến được ứng dụng tại đơn vị như: Bơm nhớt sơ bộ cho tổ hợp tua bin khí; Bo mạch điều khiển điều hòa, tủ đông KLIMAT; Tủ điều khiển máy nén khí, khối nguồn điều khiển máy chính; Phần mềm quản lý công tác huấn luyện; Phần mềm quản lý công văn công tác hậu cần-kỹ thuật; Phần mềm quản lý kho vật tư...
Các sáng kiến trên đều đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần nâng cao tuổi thọ, lượng dự trữ kỹ thuật; tạo sự chủ động về công nghệ. Trong đó, nhiều sáng kiến đã đạt giải cao như: "Tủ điều khiển máy nén khí, khối nguồn điều khiển máy chính" đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh và Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp Vùng; "Bo mạch điều khiển điều hòa KLIMAT" đạt giải Nhì Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp Vùng.

Trung tá Đặng Văn Hiếu trực tiếp kiểm tra tình trạng kỹ thuật các trang bị ở tàu
Được giao phụ trách Tổ sửa chữa cơ động của Lữ đoàn, Đặng Văn Hiếu vừa duy trì tổ hoạt động hiệu quả vừa trực tiếp tham gia sửa chữa hư hỏng các TBKT, nhất là hệ thống điện tua bin khí, máy chính, máy điện... Anh cũng tích cực huấn luyện, truyền đạt kinh nghiệm xử lý, khắc phục sự cố hư hỏng cho cán bộ, chiến sĩ ở các tàu.
Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Chính ủy Lữ đoàn 167 khẳng định: Trung tá Đặng Văn Hiếu là cán bộ năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nhiệm vụ. Những năm qua, đồng chí đã chủ động tham mưu giúp chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng TBKT bảo đảm an toàn, tiết kiệm.
Với những cống hiến trong quá trình công tác, Trung tá Đặng Văn Hiếu đã nhiều lần được các cấp khen thưởng. Năm 2023, anh vinh dự được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quân". Từ năm 2020 đến 2025, anh được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen.
Bài, ảnh: HOÀNG HÀ
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn