Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

HQ Online -

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Hướng về đại hội, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân từ đất liền tới đảo xa luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và gửi trọn niềm tin vào thành công của đại hội.

Thượng tá Trần Mạnh Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4: Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng, từ đất liền đến đảo xa đều hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội với khí thế, niềm tin và tự xác định cho mình những mục tiêu phấn đấu cụ thể, thiết thực. Bộ đội luôn SSCĐ cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công, nhất là khu vực quần đảo Trường Sa và an ninh, an toàn căn cứ Cam Ranh.

Vùng tổ chức phát động đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng”, đạt hiệu quả thiết thực. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý tốt các tình huống trên biển, không để bị bất ngờ.

 Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 phối hợp với các lực lượng huấn luyện, SSCĐ

Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị vừa hoàn thành tốt nội dung, chương trình, vừa tích cực phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn được duy trì nghiêm túc, tạo chuyển biến vững chắc về mọi mặt. Toàn Vùng không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt phong trào đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội đồng thời xây dựng 11 công trình thiết thực chào mừng đại hội...

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, Lữ đoàn 146, Vùng 4: Mặc dù đang công tác, sinh sống ở nơi biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc nhưng quân và dân xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chúng tôi vẫn luôn hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, vững tay súng, ngày đêm canh giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi luôn theo dõi, cập nhật thông tin về đại hội và tin tưởng rằng, đại hội sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là đại hội “mẫu mực nhất, đi đầu, thực chất, hiệu quả, tạo khí thế mới, thành công mới” đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chúng tôi cũng đồng lòng và tin tưởng những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp được đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ là cơ sở để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, một số quân binh chủng trong đó có Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đội hình tàu của Lữ đoàn 162 làm nhiệm vụ trên biển

Đại úy Trần Văn Tam, Chính trị viên Tàu 381, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân: Là lực lượng đang ngày đêm trực tiếp làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng phức tạp, nặng nặng nề. Do đó, chúng tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sẽ tiếp tục đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược để xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc và lợi ích quốc gia trên biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển bền vững và tăng cường hội nhập quốc tế.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Tàu 381 nói riêng và Vùng 4 Hải quân nói chung xin hứa với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, chúng tôi sẽ luôn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến sĩ Trường Sa canh gác bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Cùng chung suy nghĩ và chia sẻ với niềm phấn khởi, tự hào của các cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, anh Thái Văn Khai, người dân xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà cũng cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân, những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa đã được cải thiện và ngày càng tốt hơn.

Những ngày này, trên đảo rợp băng cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ngoài thông tin thời sự trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Internet, gia đình chúng tôi cũng liên tục cập nhật thông tin về đại hội qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ trên đảo. Không khí trên đảo mấy ngày nay rất phấn khởi, không chỉ cán bộ, chiến sĩ mà bà con nhân dân cũng háo hức và tin tưởng vào thành công của đại hội. Nhân dân trên đảo nguyện ra sức lao động, yên tâm ổn định cuộc sống, cùng cán bộ, chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vũ Bằng (Thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn