Các đơn vị phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”

HQ Online -

*Sáng 1-4, tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Kho 703, Vùng 1 Hải quân tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2019) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 – 2-9-2019).

Đại diện các cơ quan, đơn vị  ký kết giao ước thi đua

Đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Luyện quân, lập công, quyết thắng” tập trung thực hiện các nội dung cơ bản: Giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của bọn thực dân đối với nước ta tại bối cảnh diễn biến của Chiến dịch Điện Biên Phủ; ý chí quyết chiến, quyết thắng, lòng dũng cảm, ngoan cường của hàng vạn bộ đội, dân công-những người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến dịch; mốc son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam-một chiến thắng lừng lẫy non sông, chấn động địa cầu ghi dấu vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một gò Đống Đa ở thế kỷ thứ XX.

Tin, ảnh: Trọng Giáp

*Sáng 1-4, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn tàu ngầm 189 phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Luyện quân, lập công, quyết thắng”.

Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 8 năm thành lập Lữ đoàn 189 (20-6-2011 – 20-6-2019).

Quang cảnh buổi lễ

Đợt thi đua cao điểm với các nội dung: Vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương trách nhiệm; chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Lữ đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Quán, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn nhấn mạnh: Đợt thi đua cao điểm là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam...

Tin, ảnh: Chu Tùng

*Với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng”, sáng 1-4, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954-7-5-2019) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 - 2-9-2019).

Đại diện các đơn vị  ký kết giao ước thi đua

Nội dung thi đua tập trung thực hiện tốt các nội dung: Giáo dục, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, tầm vóc vĩ đại của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; truyền thống của dân tộc, quân đội; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương, trách nhiệm; chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả.

Dịp này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “60 ngày đêm hành động kiểu mẫu, xứng danh bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ Hải quân”.

Tin, ảnh: Mai Thắng

*Sáng 1-4, tại TP. Đà Nẵng, Lữ đoàn 172 tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 64 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7-5-1955 – 7-5-2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 – 2-9-2019).

Đợt thi đua với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng” tập trung vào các nội dung: Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương, trách nhiệm; chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống thiết thực, hiệu quả.

Cũng tại buổi lễ, Lữ đoàn phát động thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe gắn máy”.

Nguyễn Long

*Chiều 2-4, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2019), 64 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7-5-1955 – 7-5-2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 – 2-9-2019).

    

      Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 7-4 đến 7-5-2019 với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể: Tập trung giáo dục, tuyên truyền làm cho 100% cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của bọn thực dân, đế quốc, những chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng và tư tưởng cốt lõi về “Đoàn kết” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Văn Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của đợt thi đua cao điểm, tích cực học tập, rèn luyện, đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị...

Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn