Các đơn vị Hải quân: Tổ chức gặp mặt đoàn kết quân dân

HQ Online -

Sáng 22-12, tại Hải Phòng, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức buổi gặp mặt đoàn kết quân dân năm 2016 nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân . Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Phó Tư lệnh Hải quân và Chuẩn  Đô đốc Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân đã đến dự.

Văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt quân dân tại Vùng 1 Hải quân

Năm 2016, công tác phối hợp hoạt động giữa Vùng 1 Hải quân với các địa phương nơi đơn vị đóng quân tiếp tục được quan tâm, đổi mới và đạt được những kết quả thiết thực. Vùng cùng với các địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về biển, đảo và bầu cử cho hơn 3.600 lượt người.

Các cơ quan, đơn vị trong Vùng thường xuyên làm tốt công tác dân vận, hoạt động chính sách; khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí; tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Vùng huy động hơn 1.000 ngày công lao động giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai…

*Cũng trong sáng 22-12, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tổ chức gặp mặt đoàn kết quân dân.

Năm 2016, Lữ đoàn 126 đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, nghị định, thông tư của Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước xây dựng nông thôn mới”. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn xây đắp tình đoàn kết quân dân, thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Thông qua buổi gặp mặt nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa Lữ đoàn 126 với cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, các cơ quan đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi gặp mặt đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ Thành Phố Hà Nội đã tặng Lữ đoàn 126 một máy Photocoppy trị giá gần 100 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội tặng máy Photocopy cho Lữ đoàn 126

*Ngày 21-12, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị đoàn kết quân dân năm 2016.

Năm 2016, Vùng  4 Hải quân giữ vững mối quan hệ, duy trì hoạt động với đơn vị 110 kết nghĩa. Vùng đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, phối hợp tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực cho hải quân ở tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương khác được 12 lần với gần 7.000 lượt người tham gia. Đào và hỗ trợ kinh phí xây mới 2 giếng khơi, tổ chức 3 lượt chuyến tàu cấp nước ngọt cho nhân dân khắc phục hạn hán.

Phối hợp, vận động, tạo điều kiện cho hơn 11.000 lượt tàu cá của ngư dân đánh bắt trên vùng biển Trường Sa. Đồng thời đội điều trị của vùng đã khám cho 211 lượt bệnh nhân, cấp phát thuốc cho gần 490 ca và điều trị cho gần 120 lượt bệnh nhân trên địa bàn đóng quân. Các đơn vị trực thuộc vùng cũng tổ chức người và phương tiện đi cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân vùng lũ Cam Ranh và Cam Lâm. Các đảo trên quần đảo Trường Sa khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.900 ngư dân, cấp cứu 41 lượt ngư dân mắc bệnh hiểm nghèo khi đang đi trên biển; hỗ trợ ngư dân đi biển gần 11.000 lít nước ngọt, 190 kg lương thực, nhu yếu phẩm.

*Chiều 21-12, tại TP, Nhan Trang, tỉnh Khánh Hòa,  Học viện Hải quân đã tổ chức gặp mặt quân dân năm 2016.
Được biết, đây là hoạt động thường niên của Học viện với các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận của Học viện Hải quân, củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắp bó quân  dân giữa Học viện Hải quân với cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đóng quân.

Quang cảnh hội nghị gặp mặt đoàn kết quân dân tại Học viện Hải quân

Nhân dịp này, đoàn đại biểu các địa phương đã đi tham quan một số đơn vị như nhà ở học viên Tiểu đoàn 1, bếp ăn xã hội hóa của các tiểu đoàn học viên đào tạo.

Tin, ảnh: PV và CTV


 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn